• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi công xây dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Văn hoá 17/12/2009 07:37

(Toquoc)- Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông nặng 100 tấn đã được khởi công vào sáng 16/12.

(Toquoc)- Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông nặng 100 tấn đã được khởi công vào sáng 16/12 (tức mùng 1/11 Âm lịch).

Ngày 1/11 Kỷ Sửu, tại Chùa Hoa Yên, Khu di tích Yên Tử, thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 701 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và khởi công xây dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông nặng 100 tấn bằng đồng nguyên chất.

Tăng ni phật tử cầu nguyện trong Đại lễ 701 và khởi công tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tới dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Tứ- Phó Chủ tịch thường trực TƯ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và ông Phan Diễn- nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư.

Đại lễ kỷ niệm 701 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn là dịp để các vị tăng ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giới Phật tử và mọi tầng lớp nhân dân hướng về cội nguồn, lịch sử và hiểu biết hơn về thời đại nhà Trần, về một vị vua anh minh, lỗi lạc.

Để ghi nhớ công ơn của Phật hoàng Trần Nhân Tông, nhân dịp này, TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức khởi công xây dựng Dự án tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại An Kỳ Sinh. Đây là dự án tâm linh trọng điểm do Tỉnh hội Phật Giáo Quảng Ninh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng. Theo thiết kế, tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được làm bằng đồng đúc nguyên khối, nặng hơn 100 tấn, có chiều cao 9,9 mét. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2011.

Nơi đặt tượng phật

Tượng được dựng trên khu đất rộng 2.200 m2 gồm khu vực đặt tượng, sân hành lễ, không gian tượng An Kỳ Sinh, sân tập kết và các công trình khác. Tượng đúc ngồi trên bệ được làm bằng bê tông cốt thép ốp đá điêu khắc cao hơn 3 mét, đài sen hơn 2 mét, thân tượng đồng cao 9,9 mét.

Khu vực xây dựng tượng Trần Nhân Tông là một phần quan trọng trong hệ thống di tích chùa tháp tại Yên Tử và ở khu vực đồng bằng Bắc bộ nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng, góp phần tạo thành một quần thể di tích lịch sử danh thắng nổi tiếng. Dự kiến, toàn bộ công trình sẽ được hoàn thành vào tháng 12/2010 nhằm góp phần tôn vinh kinh đô Phật giáo Yên Tử và Phật giáo VN.

Bối cảnh khi công trình hoàn thành

Bộ VH, TT&DL cũng đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND Quảng Ninh lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông là Danh nhân Văn hóa thế giới.

Tin&ảnh: Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ