• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi tố 4 nghi phạm vận chuyển ma túy, ôm súng cố thủ trong xe

Pháp luật 26/02/2019 13:24

(Tổ Quốc) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển ma túy ôm súng cố thủ trong xe.

Ngày 26/2, thông tin từ Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 4 nghi phạm tham gia đường dây vận chuyển ma túy.

4 nghi can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1985) và em họ là Đào Viết Sơn (SN 1992, cùng trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trong đó, Nguyễn Thành Trung và Đào Viết Sơn bị khởi tố về 2 tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Phước bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khởi tố 4 nghi phạm vận chuyển ma túy, ôm súng cố thủ trong xe  - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Đây là các bị can nằm trong đường dây vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Như trước đó thông tin, khoảng 15h chiều 15/2, tại khu vực địa phận xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng đi ôtô có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng đã không chấp hành mệnh lệnh mà điều khiển cho xe chạy với tốc độ cao, bỏ chạy theo hướng về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Nguyễn Hữu Phước điều khiển xe Fortuner đến tại địa bàn xã Sơn Quang, rồi nhanh chóng mở cửa bỏ trốn vào rừng.

Khởi tố 4 nghi phạm vận chuyển ma túy, ôm súng cố thủ trong xe  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng bắt giữ Trung.

Còn Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Anh Tuấn đi chiếc xe bán tải không biển số. Sau đó xe bất ngờ lao xuống ruộng. Biết không thể chạy thoát, Trung và Tuấn liền rút súng và lựu đạn, đe dọa lực lượng chức năng, cố thủ trong xe.

Đến 17h30, Tuấn ra đầu thú. Còn Trung, sau nhiều giờ được thuyết phục, đến khoảng 19h15, đối tượng này bất ngờ mở cửa ô tô bước từ dưới ruộng lúa lên đường để đầu thú.

Đến sáng 16/2, sau một đêm lẩn trốn ở rừng sâu, Phước cũng đã ra đầu thú. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm Đào Viết Sơn (SN 1992, cùng trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Qua khám xét tại nhà riêng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1.800 viên ma túy tổng hợp và 1 quả lựu đạn.

Ngân Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ