• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên đâm chết người yêu giữa đường ở Ninh Bình

Tin tổng hợp 04/04/2019 14:04

(Tổ Quốc) - Sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện, nghi phạm đâm chết người yêu ở Ninh Bình đã bình phục. Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nghị.

Sáng 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nghị, (32 tuổi, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình) để điều tra về tội giết người.

Vụ việc Phạm Văn Nghị cầm vật nhọn đâm chị Trần Thị T. H. (25 tuổi) tử vong ngay giữa đường thuộc địa bàn phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình khiến nhiều người bức xúc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 1/4, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Nghị dùng kéo đâm nhiều nhát vào cổ và ngực chị H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng cầm kéo tự đâm vào cổ và người mình để tự sát nhưng không chết.

Nghị được đưa đi cấp cứu và phẫu thuật phần bụng, phần cổ. Sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện, nghi phạm này đã bình phục và được các điều tra viên lấy lời khai.

Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên đâm chết người yêu giữa đường ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Ảnh cắt clip quay cảnh khi xảy ra vụ việc

Ông Hưng (cha ruột nạn nhân H.) đau đơn cho rằng con gái ông chết như vậy quá thê thảm, nếu mọi người xung quanh kịp thời có mặt can thiệp thì đâu đến nỗi.

Trong đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội có ghi lại cảnh lúc Nghị ra tay sát hại chị H. Trong clip có một số người dân và 1 CSGT tay có công cụ hỗ trợ chứng kiến nhưng không ngăn chặn vụ việc khiến nhiều người bức xúc.

Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã xác định người mặc trang phục CSGT xuất hiện trong clip là trung tá Ng.C. K. (công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh).

Nói về việc này, Trung tá Trần Anh Tuấn, Đội trưởng đội tuần tra, kiểm soát giao thông nội tỉnh (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết trên báo Infonet: "Sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo phòng có xem được clip trên mạng và ngay sau đó đã yêu cầu chiến sĩ CSGT về cơ quan viết báo cáo".

Ông Hưng cho biết thêm, thời còn học cấp 3 giữa H. và Nghị có yêu nhau nhưng sau đó hai người đã chia tay, H quyết định chấm dứt hẳn tình cảm với Nghị.

Những năm tháng đi học đại học, ông Hưng không thấy con gái mình yêu thêm ai khác mà chỉ chú tâm học tập nên năm nào cũng đạt thành tích tốt, được học bổng, không cần cha mẹ chu cấp.

Ra trường, H về làm tại một ngân hàng có chi nhánh ở thành phố Tam Điệp (cùng tỉnh).

Vào buổi tối 31/3, H. dẫn thanh niên tên S. về nhà giới thiệu là bạn trai mới quen nhau sau dịp tết nguyên đán. S. cũng xin phép cha mẹ H. cho hai người tìm hiểu nhau.

Vì nhà ở gần, Nghị biết chuyện nên đã nảy sinh bực tức, ghen tuông rồi gây ra chuyện.

(Tổng hợp)

Nguyễn Song

NỔI BẬT TRANG CHỦ