• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không dám động vào phong trào “Nói không với phong bì”

Thời sự 14/11/2012 20:52

(Toquoc)-Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ như vậy trong phiên chất vấn thứ 2 sáng 14/11 xung quanh vấn đề y đức.

(Toquoc)-Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ như vậy trong phiên chất vấn thứ 2 sáng 14/11 xung quanh vấn đề y đức.

Trước câu hỏi của đại biểu Chu Sơn Hà về thái độ của Bộ trưởng với phong trào chống tiêu cực trong ngành y mang tên “Nói không với phong bì”, Bộ trưởng Tiến đã tiết lộ: “Tôi không phát động phong trào này”.

Bà Tiến cho biết, trong thời gian bà đi công tác, Công đoàn ngành Y tế đã phát động mà không xin phép lãnh đạo Bộ cũng như Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tiến đã không cản trở việc làm này của công đoàn với lý do: “Công đoàn là một tổ chức độc lập, họ phản ánh một điều sự thật, dù là đau lòng, dù là phũ phàng, nhưng điều đó cũng là sự thật tồn tại để cho dân chúng mổ xẻ nó ra và chúng ta sẽ tìm cách giải quyết”.

Bộ trưởng Tiến đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng vi phạm y đức được xác nhận là có thực tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập hiện nay.

Đó là thái độ không thân thiện, quát mắng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; có phong bì lót tay thì thay băng, tiêm chích nhẹ nhàng, không có thì mặt lạnh như tiền; xếp hàng mua phiếu khám nếu kẹp 50.000 đồng trong sổ khám thì được khám trước, nếu không bị đẩy xuống khám sau; thầy thuốc bắt tay với hãng dược kê toa những loại thuốc không cần thiết để lấy tiền hoa hồng…



Đại biểu chất vấn Bộ trưởng Y tế (ảnh: Đ.Anh)

Bà Tiến cũng chỉ ra các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng trên song không mới.

Trong đó có nguyên nhân nằm ở sự quá tải của các cơ sở khám chữa bệnh công lập hiện nay, “khiến y bác sỹ mệt, không thể hòa nhã được, không khám kỹ và hướng dẫn bệnh nhân chu đáo”.

Nguyên nhân chủ yếu được Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh vẫn là vấn đề thu nhập.

Theo bà Tiến, lương của cán bộ y tế quá thấp, không tương xứng với công sức cũng như áp lực trong công việc.

“Nhiều bác sỹ đứng ca mổ 8 tiếng đồng hồ mà khoản bồi dưỡng quá thấp kém, trước đây là 25.000 đồng, chưa kể những áp lực mà bác sỹ phải chịu”. “Thực trạng nó là thế thì nhân cách không giữ được” – bà Tiến cho hay.

Bà Tiến đưa ra một so sánh để chứng minh cho nguyên nhân này: “Chúng tôi thấy hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Pháp cách nhau một bức tường thì bên bệnh viện Việt Pháp không có vấn đề phong bì, không có vấn đề thái độ nhưng bệnh viện Bạch Mai đã phải phát động phong trào “Nói không với phong bì” và phải kiểm tra”.

Giải pháp của Bộ trưởng Bộ Y tế cũng không có điểm gì mới ngoài việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến y đức, mở rộng và phát triển các cơ sở khám chữa bệnh công lập, thay đổi cơ cấu giá dịch vụ và nâng cao thu nhập của cán bộ y tế.

Bộ trưởng Tiến cũng kêu gọi người dân kiên quyết không đưa phong bì và có thái độ giám sát.

“Nếu nơi nào chứng kiến cảnh đưa phong bì thì chụp ảnh lại và ghi lại tên người điều dưỡng, bác sỹ, cán bộ y tế đó gửi cho Giám đốc bệnh viện và gửi cho chúng tôi”.

Tuy nhiên, bà Tiến cũng cho rằng giải quyết vấn đề y đức không phải một sớm một chiều.

“Chúng tôi chưa bao giờ dám động vào phong trào “nói không” bởi đây là cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác và sẽ phải kéo dài. Chúng tôi cũng mong được sự ủng hộ của cử tri cả nước”- bà Tiến chia sẻ.

Hoàng Hồng

NỔI BẬT TRANG CHỦ