• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không được cấp phép, hai cổng game trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ được "bảo vệ" như thế nào?

Thời sự 13/11/2018 07:26

(Tổ Quốc) - Hôm nay, 13/11, phiên tòa xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ tiếp tục được diễn ra tại Phú Thọ. Vai trò của cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa như thế nào trong đường dây này?

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ cho hay, khoảng giữa năm 2011, ông Phan Văn Vĩnh – khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hoá (Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao– C50) và một số cán bộ cấp dưới lập đề án xây dựng Công ty CNC thuộc C50.

Trong thời gian xin chủ trương thành lập Công ty CNC, ông Vĩnh đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975, Hà Nội) gặp ông Hoá để thành lập công ty này.

Tới đầu năm 2015, Phan Sào Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online đã gặp Dương và đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip.

Không được cấp phép, hai cổng game trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ được bảo vệ như thế nào?  - Ảnh 1.

Các bị can tại phiên tòa ngày 12/11.

Tháng 5/2016, khi ông Hóa trình ông Vĩnh ký văn bản số 1155/C50-P1, ông Hóa có báo cáo Công ty CNC vận hành 2 cổng game Rikvip.com và 23zdo.com không có phép (hoạt động chui). Ông Phan Văn Vĩnh đã chỉ đạo ông Hóa xây dựng văn bản để ông Vĩnh ký báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Thông tin, truyền thông để hợp pháp hóa 2 cổng game của công ty CNC.

C50 sau đó đã soạn thảo công văn để ông Vĩnh ký báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về hai cổng game không phép liên quan đến Công ty CNC.

Mặc dù, chưa có ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng theo cáo trạng, ông Vĩnh đã ký Công văn số 1575/C41-C50 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông: "đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho cổng trò chơi trên mạng của Công ty CNC".

Ngày 27/5/2016, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương ký công văn số 1314 gửi Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Cao Sơn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa. Trong đó yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các cơ quan về hoạt động của công ty CNC và hoạt động hợp tác giữa CNC với VTC Online liên quan tới hoạt động 2 game bài Rikvip.com và 23dzo.com không phép mang tính chất đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các đơn vị này đã không báo cáo theo yêu cầu và cũng không chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra xác minh để xử lý.

Sau đó, ông Vĩnh chỉ đạo chỉnh sửa để cấp phó ký một văn bản để báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về tình hình game online tiền ảo tại Việt Nam hiện nay, trong đó khẳng định, hai game bài Rikvip và 23zdo đã được cơ quan chức năng cấp phép. Tuy nhiên, theo cáo trạng, 2 cổng game trên không được Bộ Thông tin, truyền thông cấp phép hoạt động.

Tới tháng 8/2016, ông Nguyễn Thanh Hoá ký văn bản số 2229 gửi Phan Văn Vĩnh đề xuất điều tra, thu thập tài liệu chức cứ xác định cá nhân, tổ chức điều hành các game online đổi thưởng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên Tổng cục Cảnh sát và C50 không xây dựng kế hoạch, không báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, không điều tra xác minh với các cá nhân, tổ chức kinh doanh vận hành game online đổi thưởng trong đó có game Rikvip.

Đối với Phan Văn Vĩnh, cáo trạng nêu, khi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đã có hành vi lợi dụng việc Bộ Công an cho phép thành lập công ty CNC đã đồng tình với đề nghị của Nguyễn Thanh Hóa và ký ban hành quyết định công nhận CNC khi chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3.

Dấu hiệu của sự "chống lưng" cho Nguyễn Văn Dương thực hiện tội phạm tổ chức đánh bạc của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, theo cáo trạng là Tổng cục Cảnh sát cho công ty CNC thuê chính trụ sở của mình để vận hành hệ thống đánh bạc. Trong phòng làm việc có treo biển: Bộ Công an- Cục C50; Phòng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa- Cục trưởng.

Ngoài ra, cáo trạng còn cho rằng, khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện CNC vận hành 2 game đánh bạc trá hình, yêu cầu báo cáo nhưng Phan Văn Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Sau 50 ngày mới báo cáo nhưng báo cáo không đúng sự thật…

"Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Vĩnh thừa nhận những vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet"- cáo trạng nêu.

Cáo trạng đề xuất áp dụng Khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999 cho hai bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa nhưng áp dụng tình tiết có lợi cho bị can.

Kết luận của cáo trạng cho hay, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. 

Các game cũng đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến; Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là 9.853.227.342.109đ nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng./.

Thái An

NỔI BẬT TRANG CHỦ