• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không yên vụ xả súng diễu binh, Iran dội tên lửa vào Syria

Thế giới 01/10/2018 13:14

(Tổ Quốc) - Iran đáp trả các tay súng bị nghi là thủ phạm vụ tấn công vào đoàn diễu binh nước này tuần trước.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ngày 1/10 cho biết họ đã phóng tên lửa đạn đạo vào miền đông Syria nhằm vào các tay súng được cho là thủ phạm vụ tấn công vào đoàn diễu binh tại nước này tuần trước.

Truyền hình nhà nước và hãng tin IRNA của Iran cho biết các cuộc tấn công này đã "giết chết và làm bị thương" các tay súng ở "phía đông sông Euphrates" của Syria, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Còn hãng tin bán chính Fars cho hay, một số tay súng của nhóm gây ra vụ “Al Ahvaz” đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này, diễn ra tại khu vực Albu Kamal, miền đông Syria.

Iran được cho là sở hữu kho tên lửa có sức mạnh đáng kể tại Trung Đông. (Nguồn: Far News/Reuters)

IRGC đăng tải hình ảnh trên trang web của mình mô tả các tên lửa được phóng đi. Trước đó, trong các vụ tấn công như trên, lực lượng này thường phóng tên lửa từ các tỉnh phía đông Iran.

Truyền thông nhà nước Syria không ngay lập tức thừa nhận cuộc không kích từ Iran.

Động thái trên là để đáp trả một cuộc tấn công nhằm vào đoàn diễu binh tại thành phố tây nam Ahvaz, Iran vào ngày 22/9, đã giết chết ít nhất 24 người và làm bị thương hơn 60 người.

Các tay súng đã cải trang thành binh lính và xả súng vào đám đông và các quan chức xem cuộc diễu hành.

Cả lực lượng li khai Ả Rập và nhóm Nhà nước Hồi giáo IS đều tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại Alvaz, đồng thời đều đưa ra một số thông tin về những kẻ tham gia tấn công.

Đây là lần thứ ba trong những tháng gần đây rằng Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công để thể hiện phản ứng mạnh của mình.

Năm ngoái, Iran đã bắn tên lửa vào Syria liên quan đến một cuộc tấn công liều chết của IS nhằm vào Quốc hội Iran và đền thờ cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Ruhollah Khomeini. Vào tháng 9, Iran đã bắn tên lửa vào Iraq, nhắm tới căn cứ của một nhóm ly khai người Kurd gốc Iran. Lực lượng ly khai này nói rằng cuộc tấn công đã giết chết ít nhất 11 người và làm bị thương 50 người.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ