• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kiểm tra phòng trọ giữa mùa dịch, phát hiện điều bất ngờ

Pháp luật 16/08/2020 12:46

(Tổ Quốc) - Lực lượng chức năng kiểm tra phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Thoại (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì phát hiện nhiều đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa.

Ngày 16/8, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa ngay giữa mùa dịch.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 15/8, Công an phường An Hải Đông, lực lượng 8394 của phường phối hợp cùng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra phòng trọ nằm trên đường Nguyễn Văn Thoại (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) do Nguyễn Đăng Thiên (SN 1994, trú Đắk Lắk) thuê trọ.

Kiểm tra phòng trọ giữa mùa dịch, phát hiện điều bất ngờ - Ảnh 1.

Các đối tượng và tang vật.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Thiên cùng nhiều đối tượng khác đang tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc dĩa.

Các đối tượng gồm: Thái Bình L. (SN 1995), quê Quảng Nam; Nguyễn Trường L. (SN 1997) quê Quảng Bình; Trần Khương H. (SN 1994) quê Đắk Lắk, cùng tạm trú tại Phường An Hải Đông; Trần Minh T. (SN 1993) quê Nghệ An, tạm trú phường Phước Mỹ; Lê Như P. (SN 1992) quê Quảng Nam; Lê Quốc B. (SN 1991) quê Quảng Nam cùng trú tại phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Làm việc với nhà chức trách, những người trên khai đánh mỗi ván bài số tiền từ 50.000đ đến 500.000 đồng, do Lê Quốc B. cầm cái.

Tại chiếu bạc, cảnh sát thu giữ 5,5 triệu đồng, 1 chén sứ, 1 dĩa sứ, 4 miếng giấy hình tròn diện tích 1cm một mặt in hình Nước Chuồn. Ngoài ra còn thu giữ trên người các con bạc 11.850.000 đồng, 8 điện thoại di động, tạm giữ 3 xe mô tô.

Được biết, Công an phường An Hải Đông đề nghị UBND phường An Hải Đông xử phạt các đối tượng trên về hành vi tập trung đông người. 

Theo tiểu ban truyền thông Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, từ ngày 27/7 đến chiều ngày 14/8, các địa phương đã tiến hành xử phạt 713 trường hợp với số tiền 793.085.000 đồng. Trong đó, nhiều nhất vẫn là hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, không chấp hành cách ly y tế, ra đường trong trường hợp không cần thiết, không thực hiện cam kết tạm ngưng kinh doanh, thi công công trình...

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ