• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lần đầu nhìn thấy dãy Himalaya từ miền bắc Ấn Độ sau 30 năm

Tổ Quốc Media 09/04/2020 16:04

(Tổ quốc) - Cùng với việc Ấn Độ phong tỏa cả nước để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, mức độ ô nhiễm trên toàn quốc đã giảm mạnh. Giờ đây, người dân Bắc Ấn Độ đã có thể nhìn thấy dãy Himalaya từ cách đấy 200 km.

Ấn Độ, một đất nước gần 1,4 tỷ dân, đã bị phong tỏa để ngăn chặn đại dịch COVID-19 kể từ ngày 22/3. Không chỉ giao thông công cộng, mà hầu hết các ngành công nghiệp cũng ngừng hoạt động. Điều này đã giúp đưa mức độ ô nhiễm xuống mức thấp đến khó tin. Ủy ban Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ cho biết chất lượng không khí ở nước này đã được cải thiện đáng kể.

Riêng tại Delhi, chỉ số PM10 ngày 23/3 đã giảm tới 44% với ngày hôm trước. Theo Đơn vị Tình báo Dữ liệu Ấn Độ Ngày nay (DIU), từ ngày 16-27/3, chỉ số chất lượng không khí được cải thiện trung bình 33% trên cả nước.

Lệnh "đóng cửa" để tránh lây lan virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đã dẫn đến một điều lạ kì – đó là có thể nhìn thấy dãy Himalaya từ cách xa 200km.

Tuyệt vời, đáng kinh ngạc, lớn, gây sốc, chưa từng có, một hiện tượng hiếm gặp, đó là những gì đã được thảo luận trên các mạng xã hội, đặc biệt là bởi những người sống ở quận Jalandhar Punjab ở Ấn Độ.

Thu Mai, Việt Hùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ