• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Làng hoa giấy Thanh Tiên rực rỡ sắc xuân những ngày cận Tết

Thực hiện: Lê Chung | 05/02/2024

(Tổ Quốc) - “Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, Cứ đến tháng Chạp cả làng làm hoa”, cứ mỗi dịp cận kề Tết Nguyên đán hàng năm, người dân làng Thanh Tiên lại tất bật với công việc làm hoa giấy.

Sắc xuân Hoa giấy - Ảnh 1.

Nằm bên bờ Nam hạ lưu sông Hương, làng nghề hoa giấy Thanh Tiên (xã Phú Mậu, TP Huế) là một trong những làng nghề ra đời sớm nhất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với lịch sử hàng trăm năm.

Sắc xuân Hoa giấy - Ảnh 2.

Nghề làm hoa giấy ở Thanh Tiên gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng dân gian của người dân xứ Huế. Do Huế là nơi có khí hậu khắc nghiệt, thời tiết thất thường nên hoa tươi để dâng cúng ở các đền miếu không phải lúc nào cũng sẵn có, nhất là những năm mưa lụt triền miên, hoa không kịp nở...

Sắc xuân Hoa giấy - Ảnh 3.

Từ đó, dân làng Thanh Tiên đã nghĩ ra cách làm hoa giấy, trước là để dâng cúng thần linh, tổ tiên, sau là để trang trí nhà cửa trong những ngày Tết.

Sắc xuân Hoa giấy - Ảnh 4.

Lâu dần, nghề làm hoa giấy phát triển và trở thành thương hiệu của làng Thanh Tiên cho đến tận bây giờ.

Sắc xuân Hoa giấy - Ảnh 6.

Hoa giấy Thanh Tiên có nhiều loại, nhưng thông thường mỗi cành có 9 bông gồm các loại như hoa hồng, cúc, lan, huệ, đồng tiền, quỳ, tường vi...

Làng hoa giấy Thanh Tiên rực rỡ sắc xuân những ngày cận Tết - Ảnh 6.

Để làm ra được những cành hoa giấy Thanh Tiên đẹp không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà còn cần cả sự tỉ mẩn, cần cù, chịu khó của mỗi người thợ.

Làng hoa giấy Thanh Tiên rực rỡ sắc xuân những ngày cận Tết - Ảnh 7.

Ưu điểm của hoa giấy Thanh Tiên là sự phong phú về màu sắc, có nhiều loại hoa trên một cành, để được dài ngày nên thường được người dân chọn dùng, chỉ thay mới mỗi năm một lần vào dịp Tết.

Sắc xuân Hoa giấy - Ảnh 7.

“Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, Cứ đến tháng Chạp cả làng làm hoa”, cứ mỗi dịp cận kề Tết Nguyên đán hàng năm, người dân làng Thanh Tiên lại tất bật với công việc làm hoa giấy.

Làng hoa giấy Thanh Tiên rực rỡ sắc xuân những ngày cận Tết - Ảnh 9.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, làng Thanh Tiên hiện nay có khoảng 100 hộ gia đình còn đang giữ nghề làm hoa giấy. Đây là nhân lực chính làm ra các loại hoa giấy phục vụ nhu cầu cho TP Huế và các vùng phụ cận vào dịp Tết.

Sắc xuân Hoa giấy - Ảnh 9.

Những cây hoa giấy rực rỡ như tô điểm thêm sắc xuân cho làng Thanh Tiên những ngày cận Tết.

Sắc xuân Hoa giấy - Ảnh 10.

“Mỗi cây hoa giấy khi hoàn thiện sẽ được bán từ 400.000 - 600.000 đồng, tùy vào kích cỡ. Công việc này cũng giúp cho gia đình tôi có thêm nguồn thu nhập vào dịp cuối năm”, bà Nguyễn Thị Kiều Nga, người có thâm niên hơn 30 năm làm nghề chia sẻ.

Sắc xuân Hoa giấy - Ảnh 11.

Làng nghề hoa giấy Thanh Tiên được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là làng nghề truyền thống theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 16/4/2013. Ngày nay, ngoài dùng trong tín ngưỡng, hoa giấy Thanh Tiên đã được đa dạng hơn về mẫu mã, sử dụng nhiều trong trang trí nội thất ở các quán cà phê, nhà hàng khách sạn…

Sắc xuân Hoa giấy - Ảnh 12.

Năm 2019, làng nghề hoa giấy Thanh Tiên được công nhận là điểm du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện tại, đây cũng là địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, chụp hình.

Sắc xuân Hoa giấy - Ảnh 13.

Mang chức năng tín ngưỡng “hữu sắc, vô hương” nhưng hoa giấy Thanh Tiên cũng là hình ảnh báo hiệu “Tết đến, Xuân về”. Thấy hoa giấy Thanh Tiên xuất hiện nhiều ở làng quê, các chợ hay trên đường phố cũng là biết rằng ngày Tết đang đến gần.

NỔI BẬT TRANG CHỦ