• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lạng Sơn lấy ý kiến vào dự thảo hồ sơ khoa học khu di tích lịch sử Chi Lăng

Văn hoá 07/08/2019 16:09

Ngày 6/8, tại Chi Lăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo hồ sơ, khoa học khu di tích lịch sử Chi Lăng, đề nghị xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt.

hoi nghi

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL); đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Chi Lăng; cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa.

Sau hơn một tháng triển khai thực hiện (từ ngày 01/7 – 05/8/2019), Sở VHTTDL Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Chi Lăng và các đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng hoàn thành dự thảo hồ sơ khu di tích lịch sử Chi Lăng trình xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt theo quy định.

Theo đó, hồ sơ gồm: lý lịch di tích; bản đồ vị trí và chỉ dẫn đến di tích; bản vẽ kỹ thuật di tích; tập ảnh màu khảo tả di tích, hiện vật thuộc di tích; bản thống kê hiện vật thuộc di tích; bản dịch văn bia, câu đối, đại tự có ở khu di tích; biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích và một số văn bản liên quan khác…

Tại hội nghị đã có 12 lượt ý kiến của các đại biểu tập trung vào một số nội dung chính như: cần chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo hồ sơ; điều chỉnh về thuật ngữ quân sự cũng như nội dung từng trận đánh chính xác hơn; bổ sung nội dung chi tiết về việc khoanh vùng diện tích của từng điểm di tích trong khu di tích; bổ sung phụ lục, phương pháp luận sử học về các tầng lịch sử để làm bật lên sự đặc biệt của khu di tích Chi Lăng…

Các ý kiến được Sở VHTTDL tiếp thu, chỉnh sửa và tổng hợp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khu di tích lịch sử Chi Lăng trước khi trình UBND tỉnh, Bộ VHTTDL, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng quốc gia đặc biệt./.

Theo baolangson.vn

NỔI BẬT TRANG CHỦ