• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Làng VHDL các DTVN: Cần có chính sách thu hút đầu tư tạo ra những bước thay đổi đột phá

29/12/2015 16:27

(Cinet)- Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trong Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra sáng 29/12 tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hà Tuấn)

(Cinet)- Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trong Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra sáng 29/12 tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đặc biệt là công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là trong điều kiện nhiều khó khăn như vừa qua. Đối với công tác tổ chức các hoạt động khai thác, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng ghi nhận những nỗ lực của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều sự kiện, hoạt động văn hoá lớn, trong đó đặc biệt phải kể đến việc tổ chức đón tiếp đoàn khách Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU 132, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với các đại biểu.

Chia sẻ với những khó khăn của “Làng”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng yêu cầu trước mắt cần tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong các mặt công tác, chú trọng nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng các công trình đồng thời có kế hoạch cụ thể để vận hành, khai thác. Bên cạnh đó cũng cần tổ chức đánh giá tổng kết mô hình Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam thời gian qua, chỉ ra mô hình hoạt động trong tương lai tạo mục tiêu, động lực thực hiện các nhiệm vụ. Ngoài ra phải có chính sách thu hút đầu tư trong đó đặc biệt hướng đến các nhà đầu tư chiến lược để tạo ra những bước thay đổi đột phá cho Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Năm 2015, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, bám sát đời sống chính trị của đất nước, góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó đặc biệt phải kể đến mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Ất Mùi 2015 trong Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”, các hoạt động của IPU-132 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2015… Các sự kiện đều được tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng và có ý nghĩa thiết thực.

Năm 2015, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức đón tiếp khoảng 250.000 lượt khách tham quan, bước đầu đã có các công ty lữ hành chọn Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là điểm đến trong tuyến điểm du lịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2015 hạn chế nên một số nhiệm vụ chưa được triển khai theo đúng kế hoạch; Các công trình nhà dân tộc chủ yếu được sử dụng bằng vật liệu kém bền vững (tranh, tre, nứa, lá) nên việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên gặp nhiều khó khăn; Công tác xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước kết quả còn hạn chế…

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam xác định một số mục tiêu chủ yếu trong hoạt động năm 2016 như sau: Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng và khai thác, vận hành có hiệu quả các công trình đã đầu tư hoàn thành, đưa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong tuyến điểm của một số Công ty lữ hành; Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, phấn đấu trong năm 2016 có các dự án đầu tư vào các khu chức năng kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước được triển khai thực hiện; Tăng cường xã hội hóa, tạo nguồn thu từ hoạt động bán vé tham quan và tổ chức các dịch vụ khai thác kinh doanh…

T.H

 
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ