• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lấy ý kiến nhân dân về tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội

Văn hoá 02/11/2019 10:18

(Tổ Quốc) - Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đưa ra, lấy ý kiến rộng rãi của người dân từ ngày 02 - 15/11, để chọn ra những sự kiện đặc sắc, tổ chức hằng năm.

Lấy ý kiến nhân dân về tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội - Ảnh 1.

Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ (tổ chức các ngày 14, 15 và 16-8 Âm lịch hằng năm). Ảnh: Báo SGGP

Đợt lấy ý kiến này nhằm phát huy tinh thần dân chủ, thực chất, có chiều sâu và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân, để các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội thực sự là nơi thu hút du khách, giao lưu hội nhập quốc tế và nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Đây cũng là việc chọn ra những sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, nghệ thuật của cả nước.

Theo đó, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội được đưa ra lấy ý kiến của người dân gồm: Đường hoa Nguyễn Huệ (tổ chức dịp Tết Nguyên đán); Hội hoa xuân (từ 25 tháng Chạp đến 6 Tết Nguyên đán); Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh (tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 3); Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ (tổ chức các ngày 14, 15 và 16-8 Âm lịch hằng năm); Liên hoan Nghệ thuật hàn lâm "Giai điệu mùa thu" (tổ chức vào tháng 8, hai năm một lần); Lễ hội thành phố Hồ Chí Minh "Ngôi nhà chung của chúng ta" (tổ chức tháng 12 hằng năm); Liên hoan văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam (tổ chức 1 tuần trước Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương).

Các sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc khác được đưa ra lấy ý kiến nhân dân lần này còn có: Liên hoan hợp xướng thành phố Hồ Chí Minh mở rộng (tổ chức tháng 5 hằng năm); Ngày hội văn hóa đọc năm 2020 (tổ chức tháng 6 hằng năm); Ngày hội gia đình hạnh phúc (tổ chức 1 tuần trong tháng 6 hằng năm); Cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương: Giải thưởng Trần Hữu Trang (diễn ra trong 3 tuần của tháng 9 tổ chức 2 năm/lần); Lễ hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh (tổ chức đầu tháng 12 hằng năm) và Liên hoan nhạc kèn thành phố Hồ Chí Minh (tổ chức cuối tháng 12 hằng năm).

Người dân thành phố sẽ cùng các ban, ngành chọn ra những sự kiện nổi bật, đặc sắc, tạo nên những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội độc đáo mang đậm bản sắc của riêng thành phố Hồ Chí Minh và vùng đất phương Nam nói chung, góp phần tạo nên hình ảnh một thành phố sôi động, đa dạng văn hóa, kết nối truyền thống và hiện đại.

Lan Phạm (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ