• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Đồng Nai năm 2020

Thể thao 22/07/2020 16:40

(Tổ Quốc) - Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Đồng Nai năm 2020; Sắp diễn ra Giải Yoga tỉnh Đồng Nai mở rộng năm 2020 là tin tức thể thao tiêu biểu tại tỉnh Đồng Nai mới đây.

Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Đồng Nai năm 2020

Vừa qua, tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai, Sở VHTTDL Đồng Nai tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020. Lễ phát động là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình triển khai thí điểm dạy bơi và tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước năm 2020 đã được Tổng cục Thể dục Thể thao phê duyệt (Quyết định số 737/QĐ-TCTDTT ban hành ngày 6-7).

Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Đồng Nai năm 2020 - Ảnh 1.

Các em VĐV đội tuyển bơi tỉnh thị phạm các động tác bơi cơ bản - Ảnh: Sở VHTTDL Đồng Nai

Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Đồng Nai năm 2020, được diễn ra trong tháng 7 với quy mô rộng lớn từ cấp tỉnh, đến cấp huyện và tất cả những hồ bơi ở các địa phương, vận động mọi đối tượng, đặc biệt là toàn thể trẻ em thuộc các xã, phường, thị trấn, trường học trên phạm vi toàn tỉnh, tham gia với mục đích tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng chống đuối nước.

Để Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước được lan tỏa khắp cộng đồng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục vận động, tuyên truyền đến mọi đối tượng quần chúng nhân dân về lợi ích của môn bơi, làm sao để mỗi người ngoài việc biết bơi phải được trang bị kỹ năng ứng phó, xử lý để cứu người bị đuối nước và thực hiện các hình thức cảnh báo tại những nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước như vực xoáy, sụt cát, nước sâu; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hồ bơi, qua đó đưa phong trào bơi, phòng chống đuối nước của tỉnh ngày càng phát triển hơn.

Ngay sau lễ phát động, các vận động viên đội tuyển bơi, lặn tỉnh đã thị phạm các kỹ năng phòng, cứu đuối nước, các động tác bơi và lặn. Dịp này, Sở VH TTDL tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có đóng góp trong hoạt động của địa phương và phong trào tập luyện bơi trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai giành 1 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ Giải vô địch Cầu mây trẻ toàn quốc năm 2020

Giải Vô địch Cầu mây trẻ toàn quốc năm 2020 diễn ra từ ngày 10-20/7/2020 tại Nhà thi đấu, Trung tân Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Cầu mây tổ chức.

Tham gia giải có 12 đơn vị tỉnh, thành, ngành bao gồm: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Cần Thơ, Yên Bái, Bắc Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai và Công an nhân dân. Các vận động viên (VĐV) thi đấu tranh chấp 12 bộ huy chương, các nhóm tuổi từ 16 tuổi trở xuống và nhóm tuổi từ 17-20, gồm các nội dung đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 3 nữ, đôi nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 3 nam và đôi nam.

Đoàn vận động viên Đồng Nai tham gia thi đấu giải gồm 03 huấn luyện viên và 20 VĐV, trong đó có 9 VĐV nữ và 11 VĐV nam; các vận động viên Đồng Nai tham gia giải đã có sự chuẩn bị tốt, nhiều nội dung khả năng tranh chấp huy chương cao, các VĐV tham dự với mục tiêu nâng cao thành tích cá nhân và hướng tới giải vô địch quốc gia.

Kết thúc giải, dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương đoàn Hà Nội khi giành được 2 huy chương Vàng (HCV), 4 huy chương Bạc (HCB) và 1 huy chương Đồng (HCĐ); cùng bằng HCV nhưng kém về HCB nên các đoàn Đồng Tháp và Công an nhân dân xếp thứ 2,3…Đoàn Đồng Nai giành được 1 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ vượt chỉ tiêu đề ra trước giải. Trước đó, Đồng Nai giành HCV nội dung đội tuyển 4 nam, HCĐ (đội tuyển 3 nam, đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 3 nữ) nhóm 16 tuổi trở xuống; 1 HCB đội tuyển 3 nam và 1 HCĐ đội tuyển 4 nam nhóm 17-20 tuổi.

Việc thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao toàn quốc tại Đồng Nai đã tạo điều kiện cho người dân có cơ hội học hỏi, giao lưu, cổ vũ…mang tới khán giả những trận thi đấu hấp dẫn, góp phần thêm phong phú trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đồng thời phát huy hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại"./.

Sắp diễn ra Giải Yoga tỉnh Đồng Nai mở rộng năm 2020

Giải Yoga tỉnh Đồng Nai mở rộng năm 2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn ra từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2020 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai.

Giải Yoga tỉnh Đồng Nai mở rộng năm 2020 nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", vận động nhân dân thường xuyên tập luyện và tham gia thi đấu nhằm nâng cao sức khoẻ, phục vụ tốt hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cổ vũ, động viên phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và phong trào tập luyện Yoga nói riêng; tạo sân chơi bổ ích cho tất cả mọi người yêu thích Yoga tham gia; phát hiện và bồi dưỡng những tài năng về Yoga. Từng bước đưa Yoga Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế.

Đối tượng tham dự giải là các CLB, Trung tâm huấn luyện Yoga thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các VĐV sẽ thi đấu theo 7 nhóm tuổi từ 08 tuổi đến trên 53 tuổi với 06 nội dung thi đấu: Yoga Asana, Yoga đơn nghệ thuật, Yoga đôi nghệ thuật, Yoga đôi nhịp điệu, Yoga đôi kết hợp (acro Yoga), Yoga nghệ thuật tập thể. Ban Tổ chức dự kiến sẽ trao 42 bộ huy chương và phần thưởng cho các cá nhân và tập thể.

Giải Yoga năm nay áp dụng Luật Yoga tạm thời do Liên đoàn Yoga Việt Nam áp dụng tại Giải Yoga toàn quốc năm 2019. Các vận động viên được tham dự không giới hạn nội dung thi đấu (theo nhóm tuổi). Mỗi đơn vị ở mỗi nội dung được cử không giới hạn VĐV tham gia. Mỗi nội dung từ 03 đơn vị trở lên (đơn, đôi hoặc tập thể) thì mới tổ chức thi nội dung đó. Ở nội dung Yoga Asana, khi VĐV đã qua vòng loại xin rút hoặc bị chấn thương, 2 VĐV dự bị được Tổng trọng tài chọn thay thế VĐV chính thức, sẵn sàng thi đấu trước khi nội dung Yoga Asana bắt đầu; VĐV đã đăng ký thi đấu hoặc đã vượt qua vòng loại nhưng bỏ không điểm danh, không có mặt tại thời điểm thi đấu ở bất kỳ nội dung thi đấu nào, sẽ không được thi đấu ở nội dung đó nữa.

Thời gian đăng ký tham gia giải trước 30/7/2020. Hồ sơ đăng ký bao gồm: Danh sách gồm trưởng đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên… có xác nhận (ký tên, đóng dấu) của thủ trưởng đơn vị đăng ký tham gia giải; Giấy chứng minh nhân dân bản photo (khi tham gia giải trình bản chính để đối chứng); Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên, chứng nhận đủ sức khỏe để tham gia giải Yoga, thời gian không quá 06 tháng tính từ ngày khám đến thời điểm khai mạc giải. Gửi về Sở Văn hóa, Thể thoa và Du lịch tỉnh Đồng Nai - Số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại liên hệ: 0937 004 066 (đ/c Công).

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ