• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lên được xe về quê lúc này còn vui hơn là trúng xổ số

Thời sự 10/02/2018 15:46

(Tổ Quốc) -Nhiều người dân ngán ngẩm trước tình trạng phải chờ đợi xe nhiều giờ đồng hồ để về quê tại bến xe Giáp Bát những ngày cuối năm.

Tại bến xe Giáp Bát, sáng nay (25 tháng Chạp), số lượng hành khách tăng gấp ba lần so với những ngày bình thường.

Năm nay, Ban quản lý bến xe Giáp Bát đã thắt chặt, tuyên truyền và yêu cầu người dân mua vé tại bến để tránh tình trạng các nhà xe tăng giá vé.

Theo ghi nhận thì hành khách về quê tăng đột biến chủ yếu là đi tuyến Thanh Hóa, Hải Phòng và Thái Bình.

Người dân mệt mỏi chờ đợi xe.

Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc về quê ăn Tết.
Đào Nhật Tân cũng được nhiều người dân mua về quê.
Tình trạng chen chúc nhau để được lên xe về quê xảy ra tại một số tuyến có cự ly ngắn, từ Hà Nội đi Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định,Thanh Hóa...
"Giờ này tìm được xe về quê thì chả khác nào trúng Vietlot, tôi đã phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ mới có xe để về" - anh Bình quê Thanh Hóa ngán ngẩm chia sẻ.
Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Xí nghiệp quản lý bến xe phía nam, cho biết: Bến xe đã tăng cường trên 200 chuyến đi các tỉnh để đảm bảo hành khách không bị nhồi nhét như những năm trước.

Mệt mỏi chờ đợi để được về nhà.
Nhiều gia đình còn mua cả lá dong từ Hà Nội về quê gói bánh chưng.
Khu vực mua vé xe luôn trong tình trạng xếp hàng dài.
Bến xe cũng khuyến cáo người dân mua vé tại bến để tránh bị ép. Tuy nhiên nhiều người không mua vé nên dễ bị các nhà xe thu vé cao hơn so với ngày thường.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ