• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lên Hà Giang xem hội chọi dê của người H’Mông

Thực hiện: Bảo Trung | 24/12/2023

(Tổ Quốc) - Sinh sống lâu đời trên vùng đất địa đầu tổ quốc, ngoài việc nuôi dê phục vụ đời sống hằng ngày, đồng bào H’Mông, tỉnh Hà Giang thường tổ chức hội chọi dê. Vì vậy vào mỗi dịp mùa xuân về trên cao nguyên đá, những bước chân lại rộn rã tìm tới hội chọi dê để cảm nhận một nét độc đáo trong đời sống, văn hóa của người H’Mông.

Lên Hà Giang xem hội chọi dê của người H’Mông - Ảnh 1.

Hội chọi dê của người H’Mông tổ chức vào mùa xuân, thời điểm diễn ra các lễ hội dân gian cổ truyền như lễ Gầu Tào, lễ hội Lồng Tồng.

Lên Hà Giang xem hội chọi dê của người H’Mông - Ảnh 2.

Chọi dê ở Hà Giang thường tổ chức tại các xã có truyền thống nuôi dê như Lũng Cú, Lũng Táo, Sính Lủng.

Lên Hà Giang xem hội chọi dê của người H’Mông - Ảnh 3.

Trước khi vào trận đấu, mỗi chú dê phải đeo số báo danh và thi đấu ở các hạng cân khác nhau. Để tham gia thi đấu, mỗi "đấu sĩ" dê phải được chủ nuôi từ 3 năm trở lên, khỏe mạnh, có sừng cao, râu dài, nguồn gốc rõ ràng và không bị dịch bệnh.

Lên Hà Giang xem hội chọi dê của người H’Mông - Ảnh 4.

Để chọn ra những chú dê khỏe nhất vào vòng chung kết các “đấu sĩ” dê phải thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Lên Hà Giang xem hội chọi dê của người H’Mông - Ảnh 5.

Những chú dê ngày thường hiền lành thơ thẩn kiếm ăn trên những sườn núi nay trở thành những đấu sĩ dũng mãnh trên sân đấu.

Lên Hà Giang xem hội chọi dê của người H’Mông - Ảnh 6.

Những miếng đánh “hổ lao” mạnh mẽ…

Lên Hà Giang xem hội chọi dê của người H’Mông - Ảnh 7.

đẩy nhau quyết liệt ...

Lên Hà Giang xem hội chọi dê của người H’Mông - Ảnh 8.

… hay những pha "ghì sừng” của các đấu sỹ dê mang tới sự thích thú đặc biệt với khán giả.

Lên Hà Giang xem hội chọi dê của người H’Mông - Ảnh 9.

Các đấu sỹ dê dùng cả những chiến thuật khéo léo, những pha ra đòn đẹp mắt nhằm vào đối phương, khiến người xem không thể rời mắt.

Lên Hà Giang xem hội chọi dê của người H’Mông - Ảnh 10.

Sau những trận chọi căng thẳng, mãnh liệt, các “đấu sỹ dê” lại trở về quê hương, về với bầy đàn của mình. Những con dê to khỏe và đẹp nhất được người nuôi chọn ra để bảo vệ đàn, duy trì nòi giống, gìn giữ nguồn gen quý, chuẩn bị cho những mùa thi đấu sau.

Lên Hà Giang xem hội chọi dê của người H’Mông - Ảnh 11.

Những năm gần đây chọi dê đã được đầu tư phát triển trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, giới thiệu rộng rãi tới nhiều địa phương trên cả nước, góp phần giúp các dân tộc anh em khác có dịp hiểu hơn về nền văn hóa H’Mông giàu bản sắc.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ