• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lũ lụt ở Indonesia và Đông Timor khiến hàng chục người tử vong

Thế giới 05/04/2021 13:56

(Tổ Quốc) - Đông Timor và Indonesia đang phải hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề của mưa bão và lũ lụt.

Những cơn lũ quét kèm theo mưa lớn đã tàn phá hòn đảo Flores của Indonesia khiến ít nhất 41 người tử vong. Trong khi đó, tại Đông Timor, thảm họa thiên tai cũng đã khiến ít nhất 3 người tử vong. 

Lũ lụt ở Indonesia và Đông Timor khiến hàng chục người tử vong - Ảnh 1.

Ngôi làng bị lũ quét nằm ở Đông Flores, Indonesia. Ảnh: CNN

"Hàng chục ngôi nhà đã bị chôn vùi trong bùn ở ngôi làng Lamanele thuộc phía Đông Flores", Người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai của Indonesia (BNPB) - Raditya Jati cho biết.

"Một cây cầu đã bị sập trên hòn đảo Adonara ở phía đông Flores và lực lượng cứu hộ đang tìm cách giải cứu những người bị mắc kẹt bất chấp mưa lớn và sóng to", ông Raditya nói thêm.

Trong khi đó, quốc gia láng giềng của Indonesia là Đông Timor cũng đang chống chọi với thời tiết khắc nghiệt tương tự.

Lũ lụt ở Indonesia và Đông Timor khiến hàng chục người tử vong - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Theo hãng Reuters, mưa lũ kèm theo các trận lở đất đã cuốn trôi hàng chục ngôi nhà. Người dân sống ở ven sông và vùng thấp được khuyến cáo khẩn trương đi sơ tán từ sớm.

"Một vụ lở đất ở ngoại ô thủ đô Dili, Đông Timor đã khiến ít nhất ba người thiệt mạng. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là con số chính thức", một nhân chứng cho biết.

Trong một tuyên bố, Phó Thủ tướng Đông Timor - José Reis cho biết, mưa lớn và lũ lụt tràn vào nhà các hộ dân đã cướp đi sinh mạng của một số người. Các con đường bị sập vì lũ quét, cây đổ gây khó khăn cho nhóm cứu hộ tiếp cận các khu vực.

Ông José Reis khẳng định đây là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất trong 40 năm qua.

Nguồn điện đã bị cắt. Dinh Tổng thống cũng đã ngập trong nước vì mưa lớn và gió mạnh tràn vào thủ đô Dili. Các hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy các tòa nhà đã bị sập và các phương tiện bị nhấn chìm trong nước lũ.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực sơ tán các nạn nhân trong bối cảnh Indonesia đang bắt đầu các chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19. Đông Timor Leste cũng đang phong tỏa Thủ đô Dili để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Các cơn mưa lớn tiếp tục trút xuống gây cản trở quá trình tìm kiếm và sơ tán nạn nhân.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ