• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lựa chọn của người giàu Trung Quốc: Muốn con hưởng thụ giáo dục nước ngoài nhưng về nước phát triển sự nghiệp

Thế giới 24/03/2022 10:19

(Tổ Quốc) - Một khảo sát mới đây cho biết, hầu hết những gia đình Trung Quốc đều tạo điều kiện cho con đi du học nhưng lại muốn con cái của họ về nước phát triển sự nghiệp.

Trong báo cáo mới nhất về giáo dục quốc tế, những gia đình giàu có ở Trung Quốc hầu hết đều tin tưởng vào nền giáo dục phương Tây trong thời điểm hậu Covid-19. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ lại mong con cái trở về sau khi hoàn thành chương trình du học.

Lựa chọn của người giàu Trung Quốc: Muốn con hưởng thụ giáo dục nước ngoài nhưng về nước phát triển sự nghiệp - Ảnh 1.

Khảo sát mới cho biết sinh viên Trung Quốc thích học tập ở nước ngoài nhưng nhiều người cảm thấy tương lai của họ nằm ở Trung Quốc. Ảnh: Handout

"Trong khi các gia đình giàu có ở Trung Quốc coi trọng nền giáo dục phương Tây bởi tin tưởng vào kỹ năng tư duy độc lập thì hầu hết trong số họ lại nghĩ rằng tương lai con cái sẽ phát triển hơn nếu trở về quê nhà làm việc và cống hiến cho đất nước", Sách Trắng về Giáo dục quốc tế năm 2021 tại Trung Quốc công bố ngày 22/3 cho biết.

Viện Nghiên cứu Hurun và Tập đoàn Giáo dục Beanstalk vừa thực hiện cuộc khảo sát bao gồm 600 người tham gia, có tài sản gia đình từ 10 triệu nhân dân tệ (1,57 triệu USD) trở lên và những người này đều có kế hoạch gửi con cái đi du học nước ngoài. Khoảng 60% những người đã đi du học nước ngoài cho biết họ hài lòng với trải nghiệm của mình và 1/3 khẳng định "rất hài lòng". Với hệ thống giáo dục quốc tế, hầu hết các cha mẹ tham gia cuộc khảo sát đều đánh giá du học nước ngoài giúp con cái có tư duy độc lập hơn, có trách nhiệm hơn và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt hơn.

Ông Rupert Hoogewerf, Người sáng lập Hurun Report nhận định trong cuộc khảo sát gần đây về mức độ hạnh phúc của các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao ở Trung Quốc, hầu hết những người được hỏi đều bày tỏ hài lòng với cuộc sống gia đình, công việc, sự giàu có và sức khỏe nhưng chưa hài lòng về hệ thống giáo dục của con cái họ.

Báo cáo cho biết, mặc dù họ có kế hoạch gửi con cái đi du học nước ngoài nhưng phần đa đều muốn chúng trở về nước sinh sống và làm việc trong bối cảnh Trung Quốc có "nhiều điều kiện thuận lợi". Khảo sát đánh giá cao về triển vọng kinh tế tổng thể, môi trường tốt cho kinh doanh, gần gũi gia đình và các chính sách ưu tiên khác khi trở về nước.

Ông Chu Zhaohui, nhà nghiên cứu cấp cao Viện Khoa học Giáo dục quốc gia nói rằng, theo một lẽ tự nhiên, các bậc cha mẹ muốn con cái có thể suy nghĩ độc lập và cởi mở hơn – những kỹ năng mà thế hệ của họ còn thiếu.

"Hy vọng con cái có thể trở về nước bắt nguồn từ giá trị xã hội truyền thống", ông Chu Zhaohui nói thêm. "Hầu hết cha mẹ đều mong muốn các thế hệ gia đình khác nhau có thể gần gũi và dành thời gian quan tâm đến nhau nhiều hơn, đặc biệt là những gia đình chỉ có một con theo chính sách một con trước đây của Trung Quốc.

Theo báo cáo, bốn quốc gia du học truyền thống mà người Trung Quốc thường lựa chọn là Mỹ, Anh, Canada và Australia.

"Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, hầu hết các học sinh và sinh viên đã đưa ra nhiều lựa chọn hơn. Họ đăng ký các trường đại học ở nhiều quốc gia khác nhau để có thêm cơ hội", báo cáo cho biết.

Theo ông Hoogewerf, vào thời kỳ hậu Covid-19, phụ huynh Trung Quốc vẫn tạo điều kiện tốt nhất để con cái đi du học. Trong khi số lượng những gia đình muốn con đi du học từ nhỏ đã giảm 1/2 thì những gia đình muốn con học sau đại học tại nước ngoài tăng gấp 8 lần so với năm ngoái./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ