• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lực lượng "mũ nồi xanh" của Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei

Thực hiện: Nam Nguyễn - Huy Tuấn | 08/08/2023

(Tổ Quốc) - Sáng 8-8, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tiễn Đội Công binh số 2 Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ An ninh Lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).

Lực lượng "mũ nồi xanh" của QDND Việt Nam  lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei - Ảnh 1.

Sáng 8/8, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tiễn Đội Công binh số 2 với 184 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, châu Phi. Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết các sĩ quan được huấn luyện; trang bị đầy đủ kiến thức, luật pháp quốc tế về nhân đạo, giao tranh, đối ngoại. Họ cũng được đào tạo về kỹ năng sinh tồn, nhận biết vật liệu nổ, chuẩn mực hành xử.

Lực lượng "mũ nồi xanh" của QDND Việt Nam  lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei - Ảnh 2.

Giao nhiệm vụ cho Đội Công binh số 2 trước khi lên đường, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các thành viên nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Liên hợp quốc và Bộ Quốc phòng giao. Đồng chí cũng yêu cầu toàn đội tiếp tục phát huy tình đoàn kết quân dân, gắn bó, tích cực hỗ trợ người dân địa phương, đoàn kết với các lực lượng đóng tại Phái bộ UNISFA để thực hiện tốt các nhiệm vụ; giữ vững và phát huy truyền thống và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế.

Lực lượng "mũ nồi xanh" của QDND Việt Nam  lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei - Ảnh 3.

Cùng với công tác huấn luyện nâng cao năng lực, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo mua sắm trang thiết bị, vật chất, hàng hóa đầy đủ, đảm bảo cho Đội Công binh số 2 thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lực lượng "mũ nồi xanh" của QDND Việt Nam  lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei - Ảnh 4.

Giao nhiệm vụ cho Đội Công binh số 2 trước khi lên đường, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các thành viên của đội đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ LHQ và Bộ Quốc phòng giao.

Lực lượng "mũ nồi xanh" của QDND Việt Nam  lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, các quân nhân tiếp tục xây dựng hình ảnh tốt đẹp về Quân đội nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế và người dân địa phương tại địa bàn đóng quân; góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước...

Lực lượng "mũ nồi xanh" của QDND Việt Nam  lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei - Ảnh 6.

Đặc biệt, Đội Công binh số 2 cần quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của LHQ, của phái bộ, luật pháp của quốc gia sở tại; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng "mũ nồi xanh" của QDND Việt Nam  lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei - Ảnh 7.

Theo đó, Đội Công binh số 2 thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam với quân số 203 người, trong đó 184 chính thức và 19 dự bị (27 sĩ quan, 176 quân nhân chuyên nghiệp).

Lực lượng "mũ nồi xanh" của QDND Việt Nam  lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei - Ảnh 8.

Đây là lực lượng được tuyển chọn, điều động từ các cơ quan, đơn vị: Quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 1, 2; các Binh chủng: Công binh, Đặc công, Thông tin liên lạc; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị khác trong toàn quân.

Lực lượng "mũ nồi xanh" của QDND Việt Nam  lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei - Ảnh 9.

Thượng úy Nguyễn Hải Yến chia sẻ: "Hiện tại tôi cảm thấy khá hồi hộp và mong chờ chuyến đi lần này. Đây là cơ hội để chúng tôi thể hiện khả năng của quân đội Việt Nam, lan tỏa hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế".

Lực lượng "mũ nồi xanh" của QDND Việt Nam  lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei - Ảnh 10.

Được biết, toàn bộ cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 được mang theo số lượng tư trang và hành lý với tổng trọng lượng tối đa 100 kg/người đi cùng máy bay. Phần lớn hàng hóa còn lại sẽ được vận chuyển bằng đường biển.

Lực lượng "mũ nồi xanh" của QDND Việt Nam  lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei - Ảnh 11.

Đội Công binh số 2 đã được huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, quân sự, ngoại ngữ, huấn luyện tiền triển khai theo hướng dẫn của Liên hợp quốc. Đảm bảo toàn bộ cán bộ, nhân viên trong đội có đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lực lượng "mũ nồi xanh" của QDND Việt Nam  lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei - Ảnh 12.

Các chiến sĩ chào tạm biệt, lên máy bay đến Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei làm nhiệm vụ.

NỔI BẬT TRANG CHỦ