• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lùi thời gian thi Kỹ năng nghề quốc gia sang cuối tháng 4/2020

Giáo dục 10/03/2020 16:20

(Tổ Quốc) - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa thông báo lùi thời gian tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 tới cuối tháng 4/2020.

Cụ thể, theo văn bản Phó Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng ký gửi các Đoàn dự thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020, theo kế hoạch dự kiến tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11, chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13, châu Á, chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46 trong năm 2020 đã được thông báo cho các Đoàn dự thi, thì thời gian tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 dự kiến tổ chức ngày 22/3 đến ngày 30/3.

Tuy nhiên, theo Tổng cục, do hiện nay đang có dịch đường hô hấp do chủng mới Covid-19 gây ra, là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, hiện chưa có vaccin và thuốc điều trị nên tình hình diễn biến phức tạp, có khả năng lây lan rộng và bùng phát rất cao.

Vì vậy, Tổng cục GDNN sẽ lùi thời gian tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia từ cuối tháng 3/2020 sang cuối tháng 4/2020, thời gian cụ thể Tổng cục sẽ thông báo sau.

Lùi thời gian thi Kỹ năng nghề quốc gia sang cuối tháng 4/2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Nute

Theo Tổng cục GDNN, việc tổ chức Kỳ thi nhằm tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao, tạo phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng nghề tại các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp... đồng thời để tuyển chọn thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 13 diễn ra tại Singapore dự kiến trong tháng 7/2020 và Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 46 tại Thượng Hải, Trung Quốc, dự kiến vào tháng 9/2021.

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 được tổ chức với 6 hội đồng thi, tổng số có 51 đoàn đăng ký tham dự kỳ thi với 726 thí sinh dự thi ở 32 nghề. Ngoài những phần thi như những lần trước, trong Kỳ thi lần này sẽ có một số thay đổi như, thời gian làm bài thi tăng lên là 12-15 giờ, công tác sát hạch, lựa chọn các chuyên gia có kinh nghiệm chuyên môn và ngoại ngữ tốt...

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 được tổ chức với 6 hội đồng thi, có 51 đoàn đăng ký tham dự với 726 thí sinh dự thi ở 32 nghề.

P.Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ