• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Màn đấu khẩu "gây bão" với nữ phóng viên khiến Tổng thống Trump bất ngờ chấm dứt họp báo

Thế giới 12/05/2020 10:29

(Tổ Quốc) - CNN đăng tải, hôm thứ hai (11/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ chấm dứt cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau màn "đấu khẩu" với một nữ phóng viên gốc Á của kênh CBS News.

Cô Weijia Jiang hỏi ông Trump tại sao ông coi xét nghiệm COVID-19 là một cuộc chạy đua toàn cầu khi mà hơn 80.000 người Mỹ đã thiệt mạng vì virus.

"Có thể đó là một câu hỏi mà cô nên hỏi Trung Quốc", tổng thống Mỹ trả lời. Cô Jiang sinh ra tại Trung Quốc và nhập cư tới Mỹ từ 2 tuổi. "Đừng hỏi tôi. Hỏi Trung Quốc câu hỏi đó, OK không?", ông Trump nói.

Màn đấu khấu "gây bão" với nữ phóng viên khiến Tổng thống Trump phải bất ngờ chấm dứt họp báo - Ảnh 1.

Phóng viên Weijia Jiang của CBS News (trái) và Tổng thống Donald Trump trong buổi họp báo ngày 11/5 (ảnh: CNN)

Sau đó, người đứng đầu nước Mỹ cố gắng tiếp tục buổi họp báo khi chỉ định phóng viên Kaitlan Collins của CNN nêu câu hỏi; tuy nhiên, nữ phóng viên CBS News bất ngờ chen ngang.

"Thưa tổng thống, tại sao ông lại nói điều đó riêng với tôi?", cô Jiang hỏi.

"Tôi đang nói với cô", ông Trump trả lời. "Tôi không nói riêng với bất kỳ ai hết. Tôi đang nói với người vừa hỏi một câu hỏi rất khó chịu".

"Đó không phải là câu hỏi khó chịu. Tại sao lại có vấn đề với nó chứ?", cô Jiang phản đối nhưng bị ông Trump "ngó lơ".

Phóng viên chuyên trách Nhà Trắng Collins nhận lấy microphone và nói: "Tôi có hai câu hỏi".

"Không, thế là đủ rồi", ông Trump bất ngờ tỏ ý từ chối.

"Nhưng ngài [tổng thống Trump] chỉ định tôi rồi mà", phóng viên Collins kêu lên. "Tôi có hai câu hỏi thưa ngài Tổng thống. Ông vừa chỉ định tôi rồi".

"Tôi đã làm vậy," ông Trump trả lời. "Nhưng anh không phản ứng và giờ thì tôi sẽ gọi người phụ nữ trẻ ở phía sau kia".

"Tôi chỉ muốn để đồng nghiệp của mình nói xong", nhà báo của CNN giải thích. "Nhưng tôi có thể hỏi ông một câu được không?"

Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại bất ngờ kết thúc cuộc họp báo. "Thưa các anh chị, cám ơn rất nhiều", nhà lãnh đạo Mỹ nói trước khi rời Vườn Hồng – nơi cuộc họp báo diễn ra.

"Một kết thúc cực kỳ, cực kỳ xấu trong 1 tiếng đồng hồ xuất hiện của Tổng thống tại Vườn Hồng", nhà báo Wolf Biltzer của CNN nhận xét.


Thượng nghị sỹ bang Vermont Bernie Sanders gọi đối thoại giữa ông Trump và các phóng viên là "khá đáng thương", đồng thời viết trên Twitter rằng, tổng thống Mỹ đã tổn hại người khác để mình cảm thấy có quyền lực".

Một số nhà phê bình miêu tả câu trả lời của ông Trump với nữ phóng viên Jiang mang tính phân biệt chủng tộc. Đáng chú ý, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp phải những bình luận phân biệt chủng tộc tại Nhà Trắng.

Hồi tháng 3, trong một cập nhật trên Twitter, Jiang kể lại, một quan chức Nhà Trắng ngay trước mặt cô đã gọi virus corona mới là "Kung-flu" (cúm-Kung) – một cách chơi chữ xuất phát từ "Kung-fu" (thuật ngữ chỉ võ thuật của Trung Quốc).

Cũng có nhà phê bình liên kết cuộc đối thoại giữa ông Trump và cô Jiang với tình trạng phân biệt giới tính. "Sự thiếu chuyên nghiệp của Tổng thống luôn bị lộ ra một cách rõ ràng nhất khi ông ấy tương tác với các nữ phóng viên", nhà báo Olivia Nuzzi viết trên Twitter.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ