• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm

Thể thao 07/10/2019 08:12

(Tổ Quốc) - Sáng nay (6/10), Liên hoan Múa rồng Hà Nội 2019 diễn ra tại khu vực phía trước tượng đài Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh (ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu), 15 đội rồng đến từ các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội trình diễn.

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm4

Liên hoan múa rồng Hà Nội năm 2019 là một trong những sự kiện văn hóa, nghệ thuật hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm1

Được biết đây là lần thứ 5 Liên hoan Múa rồng được tổ chức với quy mô lớn, rộng khắp toàn TP.Hà Nội.

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm9

Các đội dự thi đến từ 15 quận, huyện của thành phố bao gồm: Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thanh Oai, Gia Lâm, Đông Anh, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Cầu Giấy, Long Biên, Đan Phượng, Chương Mỹ, Thanh Trì và Ba Đình.

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm8

Múa rồng là bộ môn nghệ thuật dân gian thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, các sự kiện đặc biệt quan trọng.

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm7

Hình tượng rồng gắn liền với truyền thuyết "con Rồng, cháu Tiên" của người Việt.

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm6

Liên hoan đã thu hút hàng ngàn người dân tới xem những màn " rồng bay, phượng múa" đến từ 15 đội tuyển.

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm5

Liên hoan góp phần tạo nên một lễ hội văn hóa truyền thống rộn ràng, vui tươi cho đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và du khách nước ngoài

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm3

Mỗi đơn vị sẽ mang đến liên hoan một chương trình được dàn dựng độc lập, sử dụng một hoặc nhiều con rồng kết hợp múa "tứ linh" (long, lân, quy, phượng)

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm2

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm14

Đây cũng là cơ hội để các nghệ nhân, thành viên các đoàn múa rồng của Hà Nội gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm biểu diễn.

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm13

Những màn trình diễn múa rồng mãn nhãn được các đội thi thể hiện.

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm12

Theo quan niệm dân gian, rồng là linh vật tượng trưng cho sự oai hùng, mạnh mẽ và linh thiêng.

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm11

Múa rồng là bộ môn nghệ thuật dân gian thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, các sự kiện đặc biệt quan trọng.

Mãn nhãn “rồng bay” trên phố đi bộ Hồ Gươm10

Sau khi hoạt động Liên hoan Múa rồng và trao giải kết thúc, các đội rồng tổ chức diễu hành xung quanh Hồ Gươm.

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ