• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mất Văn Toàn, ai sẽ là người giúp HAGL đối mặt với trận chiến "lạ mà quen"?

Thể thao 15/07/2023 08:35

(Tổ Quốc) - HAGL chính là một trong 3 đội bóng ít ỏi đánh bại được nhà đương kim vô địch V.League - CLB Hà Nội, song giờ đây họ lại đang phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng.

Nếu kết quả trận đấu giữa HAGL với CLB Hà Nội ở mùa giải năm nay kết thúc với tỷ số ngược lại, cũng là kết quả thường thấy ở những trận đấu giữa hai đối thủ "kình địch" của bóng đá Việt Nam này, thì đội bóng của bầu Hiển giờ đây đang chễm chệ ngôi đầu bảng, còn đội bóng của bầu Đức còn nguy ngập hơn rất nhiều.

Trên sân Pleiku, đội bóng phố Núi đã chơi một trận cực hay để giành về 3 điểm quý giá trước nhà đương kim vô địch V.League. Đáng tiếc là sau trận thắng hiếm hoi ở mùa giải này ấy, họ tụt dốc không phanh với 3 trận đấu quyết định "phân hạng" mà chỉ kiếm được có vỏn vẹn 1 điểm, để kết thúc giao đoạn lượt đi với vị trí thứ 10 trận bảng xếp hạng.

Mất Văn Toàn, ai sẽ là người giúp HAGL đối mặt với trận chiến "lạ mà quen"? - Ảnh 1.

Ngoại trừ mùa giải V.League 2021 đầy huy hoàng nhưng tiếc nuối khi HAGL dẫn đầu, song rốt cuộc phải bỏ ngang vì đại dịch Covid-19, suốt gần 10 mùa giải qua tính từ ngày bầu Đức đôn lứa U19 lẫy lừng lên chơi V.League, cuộc chiến trụ hạng không còn là điều lạ lẫm với đội bóng này. Chưa một lần đội bóng phố Núi rớt hạng, song hành trình trụ hạng ở những mùa giải vừa qua của họ là không mấy đáng tự hào.

Mùa giài 2020, sau 5 trận toàn thua liên tiếp trên hành trình trụ hạng, Văn Toàn đã phải thốt lên cay đắng: "Cầu thủ HAGL hãy nhìn lên khán đài mà cố gắng". Trước đó cổ động viên đội bóng phố Núi từng giăng băng rôn: "Các bạn không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ" để thể hiện thái độ của mình với lối đá "cho vui" của đội nhà. Trước câu nói cay đắng của Văn Toàn một năm, Minh Vương cũng từng phải cảm thán: "Dành cả thanh xuân để trụ hạng".

Minh Vương giờ đây vẫn còn ở lại sân Pleiku, trong màu áo HAGL. Trong khi đó hàng loạt những tên tuổi lẫy lừng một thời dưới trướng bầu Đức như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy... đều đã lần lượt dứt áo ra đi. Trong số đó, Văn Toàn đang có được những thành công nhất định trên đất Hàn. Thành công ấy đến rất nhiều từ nỗ lực không biết mệt mỏi của tiền đạo này.

Mất Văn Toàn, ai sẽ là người giúp HAGL đối mặt với trận chiến "lạ mà quen"? - Ảnh 2.

Mùa giải cuối thi đấu trong màu áo HAGL, Văn Toàn ghi 8 bàn cùng 6 đường kiến tạo. Trước đó, ở mùa giải V.League chỉ đá có 12 trận, tiền đạo này cũng ghi được 7 bàn thắng cùng 3 kiến tạo. Mùa giải 2020, anh cũng có được 5 bàn thắng và 10 kiến tạo. Mùa giải 2019 là sự bùng nổ với 9 bàn cùng 13 kiến tạo. Nói không ngoa, những bàn thắng và Văn Toàn đóng góp góp phần không nhỏ cho hành trình trụ lại ở V.League của đội bóng phố Núi.

Công Phượng, Xuân Trường ra đi, HAGL mất hai tên tuổi lớn đầy tiếng tăm trong lòng người hâm mộ, cũng như trong đánh giá của bầu Đức. Văn Toàn ra đi, đội bóng phố Núi không chỉ mất đi một chân sút cực kỳ hiệu quả, mà còn mất đi một thủ lĩnh tinh thần thực sự trên sân. Mất Văn Toàn, HLV Kiatisuk mất đi chỗ dựa tin cậy ở những giai đoạn quyết định của mùa giải.

Chiều nay, HAGL chỉ phải đối đầu với Khánh Hòa - đối thủ vừa trải qua đến 6 trận liên tiếp chưa biết đến chiến thắng, ngay trên sân nhà Pleiku. Nếu giành được trọn vẹn 3 điểm như trước CLB Hà Nội, đội bóng phố Núi coi như đã "hòm hòm" cửa trụ hạng. Song nếu như Tuấn Anh, Minh Vương - những ngôi sao vừa trải qua chuỗi trên cực kỳ đáng thất vọng khi để thua cả đội bóng hạng Nhất ở đấu trường Cúp Quốc gia vừa qua, không thể vượt qua được đối thủ, hãy coi chừng khi đã để mất Văn Toàn.

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ