• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

MC Quyền Linh: Hành trình từ "người nhà quê" đến “Ngôi sao của những người nghèo”

Giải trí 25/05/2019 07:44

(Tổ Quốc) – MC Quyền Linh không còn là cái tên quá xa lạ đối với khán giả, cũng không phải là một ngôi sao giải trí hàng đầu nhưng mọi câu chuyện về anh luôn khiến nhiều người phải quan tâm, vậy Quyền Linh là người giỏi chiêu trò hay anh hoạt động trong showbiz với cách không giống ai?

Nhà lầu, xe hơi nhưng vẫn tự nhận mình là "người nhà quê"

Quyền Linh nổi tiếng vào thập niên 90, anh cùng thời với Diễm Hương, Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Hồng Vân….Tên tuổi của anh còn gắn liền với nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng vào thời điểm đó như: Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ, Đồng tiền xương máu, Tiếng hú nơi hoang dã, Những nẻo đường phù sa, Người Hà Nội….

MC Quyền Linh: Hành trình từ người nhà quê đến “Ngôi sao của những người nghèo” - Ảnh 1.

Quyền Linh nổi tiếng vào thâp niên 90, anh cùng thời với Diễm Hương, Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Hồng Vân…

Sinh ra trong một gia đình khó khăn anh phải mưu sinh cuộc sống từ rất sớm. Vì thế khi còn là sinh viên trường Sân khấu – Điện ảnh, anh đã phải làm thêm rất nhiều việc lặt vặt khác để có tiền trang trải học phí cũng như sinh hoạt như bơm xe, bán ve chai, khuân vác,...

Trưởng thành từ những vất vả, thấu hiểu cuộc sống khó khăn sẽ phải đối mặt với những gì, vậy nên khi có cuộc sống đầy đủ, anh luôn muốn được lan tỏa yêu thương của mình đến với người, nhất là những bà con có hoàn cảnh khó khăn.

MC Quyền Linh: Hành trình từ người nhà quê đến “Ngôi sao của những người nghèo” - Ảnh 2.

Quyền Linh khi còn trẻ

Cuộc sống hiện tại của anh là niềm mơ ước của nhiều người nhưng anh luôn giữ thói quen như anh chia sẻ là "người nhà quê" với sự giản dị đến khó tin. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng gặp MC Quyền Linh đi dép tổ ong, ăn vỉa hè với những món bình dân nhất. 

"Dù có là người của công chúng thì tôi cũng luôn giữ nhưng thói quen khi còn ở quê nhà. Nhiều người ưa chuộng phải dùng hàng hiệu này, hàng hiệu kia nhưng với tôi miễn sao mình cảm thấy thoải mái nhất. Tôi đi đôi dép tổ ong chỉ có mười mấy ngàn đồng thoải mái hơn là đi đôi giày hàng hiệu trị giá cả chục triệu", Quyền Linh chia sẻ với báo Tổ Quốc.

MC Quyền Linh: Hành trình từ người nhà quê đến “Ngôi sao của những người nghèo” - Ảnh 3.

Quyền Linh thừa nhận đi dép tổ ong thoải mái hơn là đi một đôi giày hàng hiệu

Bên cạnh đó, MC Quyền Linh nói thêm: "Nếu nói cuộc sống của tôi hiện tại là dư thừa là không đúng. Tôi đã cống hiến rất nhiều cho nghệ thuật, dạng vai nào tôi cũng đều trải qua hết chính vì thế tôi muốn dành thời gian cho các công việc thiện nguyện. Khi tôi đến với các vùng sâu, vùng xa nhìn thấy bà con sống trong khó khăn nhưng mình mang được chút gì đó nhỏ thôi mà lúc tạm biệt bà con lên xe ra về, nhìn thấy nụ cười của bà con cảm ơn và chào mình khiến tôi vô cùng xúc động".

"Thậm chí có những hoàn cảnh khiến cho mình bị ám ảnh, tôi muốn kêu gọi thật nhiều những tấm lòng của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để cho công việc thiện nguyện của mình được lan tỏa nhiều hơn", MC "Vì bạn xứng đáng" nói thêm.

Anh cho rằng, việc anh liên tục tham gia vào các chương trình thiện nguyện chính là "trả ơn nghề".

"Trong cuộc đời diễn xuất của mình, tôi đã đổ biết bao mồ hồi, nước mắt và cũng nhận được nhiều vai diễn để đời. Cho đến hiện tại, tôi vẫn nhận được nhiều lời mời tham gia diễn xuất, cát-sê cao. Nhưng tôi nghĩ, tổ nghiệp cho tôi thế là đủ rồi. Đã đến lúc, mình dành những điều đẹp đẽ đó để làm điều tốt cho nhiều người khác. Cũng là một cách trả ơn khán giả, trả ơn nghề", Quyền Linh nói thêm.

Chưa bao giờ nhận mình là người của showbiz

Xuất thân là một diễn viên nhưng giờ anh gắn liền với vai trò người dẫn chương trình. Anh liên tục được các giải "Mai vàng" cho "Người dẫn chương trình yêu thích nhất".

Không chiêu trò, không màu mè, không phủ kín hàng hiệu khắp người. Thậm chí, anh không lẫn mình với bất kỳ người nào hoạt động trong showbiz bởi anh luôn là chính anh, một người chân phương với cách dẫn chương dí dỏm và thân thiện.

MC Quyền Linh: Hành trình từ người nhà quê đến “Ngôi sao của những người nghèo” - Ảnh 4.

MC Quyền Linh được bà con gọi ưu ái là "Ngôi sao của những người nghèo"

Giờ đây, tên tuổi cũng không còn thời kỳ đỉnh cao như trước đây, thế nhưng Quyền Linh bình thản chấp nhận đó là "quy luật".

"Tôi chấp nhận một thực tế đó là "tre già măng mọc". Quy luật mà. Hơn nữa, tôi cũng không muốn chen chân vào showbiz, tìm đủ mọi cách để có được vai diễn hay để làm nóng tên tuổi nữa. Cần làm nóng cái tên Quyền Linh để làm gì. Chưa kể, sức khỏe cũng không cho phép", anh tâm sự với báo Tổ Quốc.

Gần 10 năm nay, khán giả thường thấy diễn viên Quyền Linh luôn gắn liền với các hoạt động từ thiện và anh được bà con gọi với cái tên trìu mến "Ngôi sao của những người nghèo".

Trên hành trình tham gia các chương trình thiện nguyện, anh vẫn không tránh khỏi những lời nói ác ý. Cho rằng, anh đấy là cách anh đang đánh bóng tên tuổi của mình.

Quyền Linh khẳng định: "Tôi chưa bao giờ nhận mình là người của showbiz. Ở đời, những lời bàn tán là không tránh khỏi. Tôi nghĩ, nghệ sĩ đánh bóng tên tuổi làm gì trong khi họ đã nổi tiếng, thậm chí là quá nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà…Khi đi làm từ thiện, chỉ cần giúp được bà con thì tôi không quan tâm đến lời xì xèo xung quanh. Tôi chỉ sợ mình làm điều xấu".

"Việc tôi làm là xuất phát từ tâm của mình. Tôi có được như ngày hôm nay nhờ vào khán giả, xã hội nên tôi luôn có một tâm niệm, khi có nhiều thứ thì phải trả ơn cho khán giả. Đó chính là mang sự đầy đủ của mình chia sẻ cho nhiều bà con khó khăn, trả lại cái ơn, cái nghĩa cho khán giả. Tôi làm việc từ thiện để tối về ngủ ngon hơn, thấy cuộc sống có ích hơn, có thật nhiều nụ cười", nam MC chia sẻ.

Nam MC cũng cho biết, anh đi thiện nguyện nhiều thế này cũng khiến cho vợ con bị thiệt thòi khi công việc di chuyển liên tục. Thế nhưng vợ con và gia đình chấp nhận nhiều đó và luôn ủng hộ anh trong cuộc sống

Dù lạc quan, mạnh mẽ bỏ qua những lời bàn tán xung quanh nhưng anh đã phải bật khóc về những lời ác ý dành cho mình. Chính vì thế, trong lúc xúc động anh đã tuyên bố sẽ rút lui khỏi giải trí.

Thông tin này khiến cho công chúng rất "sốc", đặc biệt là những người luôn ủng hộ anh trong suốt nhiều năm qua.

Làm nghề đã hơn 30 năm, Quyền Linh cũng chứng kiến rất nhiều sự đổi thay trong nghệ thuật. Đặc biệt, anh cũng chứng kiến nhiều chiêu trò những thứ "giật gân, câu khách" hay đấu đá nhau để dành vị trí. Thế nhưng anh "miễn nhiễm" với những điều đó.

Anh đã đúc kết cho mình từ chính những trải nghiệm: "Trong cuộc sống Linh đã cố gắng ngồi thật thấp. Trong showbiz Linh cũng đã cố gắng nằm nép sát đất để có thể thấp hơn tất cả mọi người và Linh luôn cúi đầu trước tất cả mọi người để được bình an", MC Quyền Linh chia sẻ./.

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ