• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mở tour tham quan xuyên rừng Vườn quốc gia mũi Cà Mau

Du lịch 30/12/2018 08:24

(Tổ Quốc) - Mới đây, tỉnh Cà Mau đã chính thức đưa vào vận hành và khai thác tuyến du lịch sinh thái xuyên rừng ở khu vực Vườn quốc gia Mũi Cà Mau… Trong đó, điểm đầu của tour xuyên rừng này là khu du lịch mũi Cà Mau.

Theo thông tin từ Sở VHTTDL Cà Mau, tuyến tham quan xuyên rừng Vườn quốc gia Mũi Cà Mau vừa được đưa vào khai thác bao gồm bốn tuyến với bốn lộ trình khác nhau, ngắn nhất là 20 km, dài nhất 50 km. Mỗi lộ trình, có những nét đặc trưng riêng như: đi từ Mũi Cà Mau xuyên vào rừng đước khám phá vùng lỏi, tham quan điểm du lịch hàu lồng; tuyến đi từ Mũi Cà Mau vào rừng, ra bãi bồi, về tham quan trải nghiệm các điểm du lịch cộng đồng Đất Mũi. 

Mở tour tham quan xuyên rừng Vườn quốc gia mũi Cà Mau - Ảnh 1.

Du lịch xuyên rừng Vườn quốc gia Mũi Cà Mau- Ảnh: báo Nhân Dân

Tại các tuyến và lộ trình, đơn vị khai thác du lịch đã xây dựng các điểm dừng chân để du khách trải nghiệm và thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương. Ngoài ra, du khách còn có thể đến với các điểm Homestay du lịch sinh thái cộng đồng Đất Mũi.

Người dân tại địa phương điều khiển các phương tiện, rất có kinh nghiệm đi trên sông, nước. Các phương tiện có đăng ký đăng điểm, đảm bảo độ an toàn khi đưa rước khách tham quan. Với 10 người đi tham quan, giá vé cao nhất trong các tuyến cũng chỉ hơn 2 triệu đồng.

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nằm trên địa bàn xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), có diện tích hơn 41.800 ha. Đây là Khu Ramsar thứ 5 của Việt Nam, là vùng đất ngập mặn ven biển, có hệ động, thực vật đa dạng, đặc thù. Một khảo sát gần đây nhất của giới chuyên gia cho thấy, Khu vực Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có 93 loài chim, 26 loài thú, 43 loài bò sát, chín loài lưỡng cư, 233 loài thủy sản. Năm 2018, ngành du lịch Cà Mau đã đón được hơn 1,4 triệu lượt khách, doanh thu hơn 2.200 tỷ đồng.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ