• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Trị không chịu ăn, liên tục đòi về nhà

Thời sự 12/08/2020 14:11

(Tổ Quốc) - Bệnh nhân 862 đang được điều trị tại bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Quảng Trị đã bỏ ăn được 4 bữa từ khi vào cách ly và liên tục đòi được về nhà.

Ngày 12/8, bác sĩ Trương Huyền Trường, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Quảng Trị cho biết, bệnh nhân 862 (nữ, 66 tuổi, trú thôn Ruộng, xã Hướng Tân, Hướng Hóa, là người đồng bào dân tộc thiểu số) vừa được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 vào chiều 11/8 đã tuyệt thực 4 bữa và liên tục đòi về nhà.

"Từ bữa vào khu cách ly đến nay, Bệnh nhân 862 đã bỏ 4 bữa không ăn. Các y bác sĩ phải động viên mãi bệnh nhân 862 mới uống ít sữa", Bá sĩ Trường nói.

Theo bác sĩ Trường, vì bệnh nhân không chịu ăn và liên tục đòi về nên các bác sĩ hiện chưa cho bệnh nhân 862 biết con mình là bệnh nhân 832 (H.V.H., sinh năm 1983, dân tộc Vân Kiều, ở xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) đã tử vong.

Một bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Trị không chịu ăn, liên tục đòi về nhà - Ảnh 1.

Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Quảng Trị, nơi bệnh nhân 862 đang được điều trị.

Được biết, ngoài bệnh nhân 832 đã tử vong, Quảng Trị hiện tại đang có 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Quảng Trị. Hiện cả 5 bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, các cơ quan tim phổi chưa bị ảnh hưởng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm hiện tại đã xác định, cách ly tập trung 22 F1, cách ly tại nhà 85 F2 của bệnh nhân 861.

Đối với bệnh nhân 862, ngành y tế bước đầu xác định có danh sách hơn 300 bệnh nhân đã xuất viện, có liên quan để triển khai tiếp cận, điều tra và cách ly theo quy định.

Bệnh nhân 861 và 862 là 2 bệnh nhân vừa được Bộ Y tế công bố chiều tối 11/8. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Trị thông báo những ai liên quan đến lịch trình di chuyển cũng như có tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân này cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ