• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một gia đình ở phố cổ Hội An bị nhiều kẻ bịt mặt ném chất bẩn vào nhà riêng và nhà hàng

Thời sự 28/11/2019 22:22

(Tổ Quốc) - Một số kẻ bịt kín mặt chạy xe máy tới trước nhà hàng rồi ném sơn vào. Trước đó, nhà riêng của chủ nhà hàng này cũng bị tấn công bằng chất bẩn vào ban đêm…

Ngày 28/11, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an phường Cẩm Phô điều tra, làm rõ vụ việc một nhà hàng và nhà ở trên địa bàn bị ném chất bẩn.

Một gia đình ở phố cổ Hội An bị nhiều kẻ bịt mặt ném chất bẩn vào nhà riêng và nhà hàng  - Ảnh 1.

Nhà hàng của chị Trâm bị kẻ xấu ném sơn vào.

Theo phản ánh của chị Đỗ Thị Bích Trâm (SN 1978, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) phản ánh, từ ngày 16/11 đến chiều 28/11, nhà ở và nhà hàng của vợ chồng chị liên tiếp bị kẻ bịt mặt công bằng chất bẩn vào ban đêm và buổi chiều.

Theo chị Trâm trình bày, tại nhà ở của chị này trên đường 18/8 vào đêm 16/11 bị kẻ lạ tạt xăng vào. Tiếp đến, vào đêm 24-25/11, tại nhà hàng của vợ chồng chị Trâm làm chủ trên đường Hùng Vương (phường Cẩm Phô) có hai người bịt mặt chạy xe máy đến trước nhà hàng ném sơn, vôi, mắm tôm...vào.

Đặc biệt, vào khoảng 15h40 chiều 28/11, một số người bịt mặt chạy xe máy tới trước nhà hàng của chị Trâm rồi ném sơn vào.

Một gia đình ở phố cổ Hội An bị nhiều kẻ bịt mặt ném chất bẩn vào nhà riêng và nhà hàng  - Ảnh 2.

Camera ghi lại hình ảnh có hai đối tượng đi xe máy ném chất bẩn vào nhà ở và nhà hàng của chị Trâm vào ban đêm.

"Chúng có khoảng 6 người, bịt kín mặt, đi trên 3 xe máy. Khi chúng tới trước nhà hàng, 2 người trong số này xuống xe và ném liên tiếp 2 bịch sơn vào thẳng cửa ra vào. Khi cả nhà nghe thấy tiếng động và tôi chạy ra xem thì bọn chúng đã tháo chạy", chị Trâm bức xúc kể và nghi ông M. là kẻ chủ mưu.

Liên quan tới vụ việc, lực lượng chức năng đã làm việc với ông M. (người mà gia đình chị Trâm tố là kẻ chủ mưu tấn công chất bẩn vào nhà hàng - PV). Tuy nhiên, vì các chứng cứ chưa đủ thuyết phục nên lực lượng chức năng chưa thể quy tội cho ông M.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hương An

NỔI BẬT TRANG CHỦ