• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một nửa số bang Mỹ bất ngờ nới lỏng hạn chế phục hồi kinh tế trở lại

Thế giới 01/05/2020 14:49

(Tổ Quốc) - Một nửa số bang Mỹ đã đưa ra các chiến lược nới lỏng các hạn chế và tái mở cửa kinh tế.

Theo Reuters, các nỗ lực nới lỏng hạn chế kích thích kinh tế trong bối cảnh Bộ Lao động thống kê khoảng 30 triệu người dân Mỹ phải nhận trợ cấp thất nghiệp từ ngày 21/3.

Một nửa số bang Mỹ bất ngờ nới lỏng hạn chế phục hồi kinh tế trở lại - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn:Reuters

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ chiếm hơn 18.4 dân số thuộc đối tượng là những người đang ở độ tuổi làm việc. Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 cao tại Mỹ khiến cho các trường học, doanh nghiệp và các điểm tụ tập xã hội buộc phải đóng cửa nhằm ngăn ngừa mức độ lây lan rộng ra cộng đồng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế rơi vào khủng hoảng, Mỹ cần phải có hành động cấp thiết nới lỏng hạn chế và cho người dân trở lại làm việc.

Nhiều tuần sau khi Tổng thống Trump lên tiếng về việc cần phải tái mở cửa kinh tế, hiện tại, các bang đang được tự quyền quyết định việc trở lại hoạt động kinh doanh.

Mặc dù Nhà Trắng đưa ra khuyến cáo cần phải thận trọng mở cửa kinh tế nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp và rủi ro bùng phát dịch bệnh trở lại có thể diễn ra vào bất kỳ lúc nào nếu không có biện pháp kiểm soát tốt.

Các chuyên gia y tế Mỹ cho rằng, các biện pháp xét nghiệm Covid-19, truy dấu tiếp xúc của những người nhiễm là cần thiết để phòng tránh dịch bệnh.

"Khi bạn bỏ qua các nỗ lực mà chúng ta đang phải thực hiện để ngăn ngừa mức độ lây lan của virus thì đó là điều khiến tôi thực sự lo lắng", Tiến sĩ Anthony Fauci – Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, nói trên NBC.

Thống đốc bang New York – ông Andrew Cuomo cho biết, bang New York hiện đang thuê hàng nghìn công nhân mà có quan hệ gần gũi với các cá nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Số lượng các ca nhiễm khắp nước Mỹ đã vượt lên hơn 1 triệu, trong đó hơn 62.000 ca tử vong. Tuy nhiên, nỗ lực để quay trở lại phục hồi kinh tế cũng là một bài toán khó cho nước Mỹ vào thời điểm hiện tại khi kinh tế nước này đang bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh.

Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy cho biết, chính phủ liên bang đã hỗ trợ 550.000 bộ kit xét nghiệm giúp New Jersey có thể tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho nhiều người dân hơn ở bang.

Tại California, Thống đốc Gavin Newsom đã thông báo đóng cửa công viên và biển ở phía nam Los Angeles sau khi đám đông tụ tập ở biển vào cuối tuần.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ