• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một số hoạt động văn hóa nổi bật tại tỉnh Đồng Nai

Văn hoá 19/02/2020 17:15

(Tổ Quốc) - 95% ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa, đọc sách, báo mùa dịch Covid-19, định hướng tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, hướng dẫn lập hồ sơ cải tạo, tu bổ tháp Phật, chùa Xuân Hòa là những tin tức văn hóa nổi bật tại tỉnh Đồng Nai mới đây

95% ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đồng Nai đã ban hành triển khai kế hoạch thực hiện phong trào năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2020, phong trào tiếp tục được triển khai đồng bộ, sâu rộng trên toàn tỉnh, trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Tỉnh ủy đề ra. Phấn đấu đến cuối năm 2020 thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu: trên 95% ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa; 80% xã, phường, thị trấn được công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; trên 72% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 98% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa...

Một số hoạt động văn hóa nổi bật tại tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Nhà văn hóa các dân tộc xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai - Ảnh: báo Đồng Nai

Định hướng tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020) của UBND tỉnh Đồng Nai sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức.

Cụ thể, tổ chức triển lãm hình ảnh tư liệu về đại thắng mùa Xuân năm 1975 và thành tựu kinh tế - xã hội Đồng Nai qua từng chặng đường xây dựng, phát triển tại Bảo tàng tỉnh. Tổ chức triển lãm tại các trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao, nhà truyền thống cấp huyện, các di tích lịch sử cách mạng như: Trung ương Cục miền Nam, Căn cứ Khu ủy miền Đông, Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa…

Tổ chức chương trình nghệ thuật ca khúc cách mạng, ôn lại truyền thống anh hùng của dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tổ chức hội thi tuyên truyền cổ động, trang trí cờ, pano, khẩu hiệu trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau đợt kỷ niệm. Tổ chức các hoạt động thể thao như: Giải việt dã cúp PT-TH Đồng Nai lần thứ XXV mở rộng, Ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020, các giải đấu thể dục - thể thao tại các địa phương trong tỉnh (nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 được khống chế).

Tuy nhiên, theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, đến tháng 4-2020 nếu tình hình dịch bệnh chưa được khống chế, Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh trình Tỉnh ủy chỉ đạo không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, chỉ tổ chức tuyên truyền sự kiện.

Đọc sách, báo mùa dịch Covid-19

Với mong muốn đa dạng các đầu sách, báo phục vụ bạn đọc trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19, các thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu sách hướng dẫn rèn luyện sức khỏe, phòng chống bệnh tật, phục vụ bạn đọc một cách tốt nhất. Cùng với hệ thống thư viện, các nhà sách online đã có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, trong đó có nhiều sách văn hóa, văn học, tâm lý xã hội… góp phần đưa văn hóa đọc đến với cộng đồng.

Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng đến các hoạt động khiến người dân hạn chế ra đường nhưng những ngày này tại Thư viện tỉnh bạn đọc vẫn đến đọc sách, báo đều đặn. Lý giải về điều này, Phó giám đốc Thư viện tỉnh Lê Thị Dung cho biết, tuy các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tạm ngưng nhưng Thư viện tỉnh vẫn mở cửa đón học sinh, người dân đến tham quan, đọc sách. Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, Thư viện tỉnh đã có chủ trương trưng bày nhiều đầu sách, báo hướng dẫn kỹ năng phòng, chống bệnh tật và nâng cao sức khỏe. Tại các phòng đọc: tổng hợp, thiếu nhi, báo, tạp chí, phòng mượn… các thủ thư thường xuyên hướng dẫn bạn đọc cách phòng tránh dịch bệnh nơi công cộng. Qua đó, giúp tạo thói quen đọc sách, tìm hiểu những thông tin hữu ích từ sách, báo cho mọi người.

Thủ thư Phòng Đọc tổng hợp Thư viện tỉnh cho hay, từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến nay, bạn đọc đến đọc và mượn sách tại Phòng Đọc tổng hợp ổn định, mỗi ngày có 10-15 lượt người. Đa phần là học sinh, sinh viên, các em được thoải mái lựa chọn sách để đọc, nghiên cứu. Thư viện có hệ thống Wi-Fi miễn phí nên nhiều em còn mang theo máy tính để học tại chỗ, còn Phòng Đọc thiếu nhi đón từ 8-20 lượt thiếu nhi đến đọc sách, báo.

Hướng dẫn lập hồ sơ cải tạo, tu bổ tháp Phật, chùa Xuân Hòa

Ngày 17-2, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Đồng Nai đã có văn bản gửi Bảo tàng tỉnh về việc hướng dẫn quy trình lập hồ sơ cải tạo, tu bổ tháp Phật tại cụm di tích đình Xuân Lộc, chùa Xuân Hòa (phường Xuân An, TP.Long Khánh).

Trên cơ sở văn bản của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cải tạo, tu bổ tháp Phật từ nguồn kinh phí xã hội hóa (100%), Sở Văn hóa - thể thao và du lịch đã giao Bảo tàng tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc lập hồ sơ tu bổ tháp Phật theo quy định hiện hành.

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, trước đó các đơn vị liên quan đã tiến hành đi khảo sát tại cụm di tích đình Xuân Lộc và nhận thấy vị trí xây dựng tháp Phổ Đồng sát với tháp Phật cũ không phù hợp với tổng thể kiến trúc của di tích, ảnh hưởng tới không gian sân lễ chùa và cảnh quan chung.

Do vậy, các đơn vị đã thống nhất không xây dựng tháp Phổ Đồng như đề nghị của chùa Xuân Hòa, thống nhất đề xuất xin cải tạo, tu bổ tháp Phật hiện hữu (thuộc khoanh vùng khu vực II bảo vệ của di tích) đã xuống cấp, đưa vào sử dụng như công năng tháp Phổ Đồng, đáp ứng nhu cầu tâm linh của phật tử và nhân dân.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ