• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một trường hợp nguy cơ cao nhiễm Covid-19, phong tỏa chung cư ở Sài Gòn

Thời sự 01/04/2020 15:26

(Tổ Quốc) - Phát hiện 1 trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19 liên quan ổ dịch quán bar Buddha, cơ quan chức năng phong tỏa 1 phần chung cư mà người này đang cư trú.

Ngày 1/4, lực lượng chức năng quận 2 đã phong tỏa tòa tháp 5A của khu chung cư Masteri Thảo Điền (quận 2) do xuất hiện một người có nguy cơ cao nhiễm, có kết quả dương tính lần 1 với Covid-19.

Trường hợp này là người thuê căn hộ tại tầng 7, tháp 5A của chung cư. Người này đã tham gia vui chơi tại quán bar Buddha, sau đó được đưa đi cách ly tập trung. Trước đó, Bộ Y tế đã công bố 15 ca nhiễm liên quan đến quán bar Buddha

Cơ quan chức năng phun khử khuẩn thang máy, khu vực sảnh, các căn hộ tầng 5, 6, 7, 8, 9 của tháp 5A chung cư Masteri Thảo Điền. Người dân ở tòa này tự cách ly tại nhà trong vòng 15 ngày.

Trong quá trình cách ly tập trung, ngày 26/3, cơ quan chức năng lấy mẫu khám nghiệm của người này ra kết quả âm tính nhưng dương tính ở lần lấy mẫu sau. Trung tâm y tế dự phòng quận 2 đang phối hợp cùng nhiều đơn vị địa phương tìm kiếm xác minh những người tiếp xúc với trường hợp trên.

Chiều cùng ngày, qua quá trình rà soát, cơ quan chức năng chỉ còn cách ly riêng tầng 7, ra quyết định cách ly tại nhà với một số trường hợp liên quan ca nghi nhiễm.

Một trường hợp nguy cơ cao nhiễm Covid-19, phong tỏa chung cư ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hiện đã có 15 ca nhiễm Covid-19 liên quan quán bar Buddha.

Liên quan tới quán bar Buddha, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM đã xác định 222 trường hợp từng đến ổ dịch này và đang theo dõi 2.400 trường hợp liên quan. Hiện tại, 15 ca nhiễm Covid-19 được xác định liên quan quán bar này.

UBND TP HCM cũng có văn bản chỉ đạo Sở Y tế phối hợp Sở Tư pháp hướng dẫn triển khai bản cam kết mẫu về phòng chống dịch tại doanh nghiệp, đặc biệt là ổ dịch tại quán bar Buddha.

"Xử lý triệt để ổ dịch tại quán bar Buddha. Áp dụng biện pháp phù hợp với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh và tiếp tục kêu gọi người dân đã đến quán bar Buddha liên hệ ngành y tế để được theo dõi, giám sát y tế theo quy định.

Chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Kiểm soát chặt chẽ yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân.

Mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc. Dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về việc tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động toàn bệnh viện", chỉ đạo của UBND TP HCM.

Hiện tại TP HCM có tổng cộng 49 ca nhiễm, trong đó 15 ca đã phục hồi và xuất viện.


Quốc Chiến

NỔI BẬT TRANG CHỦ