• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mùa đông năm nay sẽ ấm hơn trung bình nhiều năm

Thực hiện: HẠ VŨ | 10/10/2023

(Tổ Quốc) - Thông tin về mưa lũ tại miền Trung và nhận định thời tiết miền Bắc cuối năm 2023.

Miền Trung bước vào cao điểm mùa mưa lũ

Theo Trung tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đã bước vào mùa mưa, lũ chính trong năm.

Dự báo trong giai đoạn từ nay đến 20/10 năm 2023, khu vực Trung Bộ có thể xuất hiện một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn gồm: Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, các đợt không khí lạnh thường xuyên được tăng cường, bổ sung.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng gây lũ, đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn, gây ra nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi. Cơ quan khí tượng dự báo đợt mưa này có thể kéo dài 10 ngày, gây ra nhiều thiên tai nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt,...

Tháng 10 miền Bắc ấm hơn, miền Trung bước vào cao điểm mưa lũ, cảnh báo tổ hợp thiên tai nguy hiểm  - Ảnh 1.

Hiện nay, khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đã bước vào mùa mưa, lũ chính trong năm. Ảnh minh hoạ.

Trong ngày 10/10 khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

- Giai đoạn từ đêm 10-13/10: Mưa mở ra ra khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra mưa lớn với lượng mưa phổ biến 100-300mm, đề phòng mưa cường suất lớn 50-150mm trong 24h.

- Giai đoạn từ 14-20/10: Diễn biến mưa lớn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp, phụ thuộc vào cường độ của không khí lạnh và vị trí của dải hội tụ nhiệt đới.

Ngoài ra, theo nhận định xa từ cơ quan khí tượng trong tháng 10/2023, bão và ATNĐ vẫn có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Bão/ATNĐ, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có khả năng gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, dông, lốc,... từ đó gây ra nhiều hình thái thiên tai đáng lo ngại như lũ quét, sạt lở đất,... có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Mùa Đông ấm hơn trung bình nhiều năm

Trong tháng 9 và tháng 10 các tỉnh miền Bắc đã đón những đợt không khí lạnh đầu tiên. Đặc biệt đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, tuy mới chỉ là đầu mùa nhưng ảnh hưởng khá sâu đến nước ta, nền nhiệt thấp nhất do ảnh hưởng của không khí lạnh là dưới 16 độ.

Những ngày tiếp theo khối không khí lạnh sẽ tiếp tục được bổ sung, các tỉnh miền Bắc duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, trời lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ phổ biến từ 21-24 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Tháng 10 miền Bắc ấm hơn, miền Trung bước vào cao điểm mưa lũ, cảnh báo tổ hợp thiên tai nguy hiểm  - Ảnh 2.

Người dân Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa. Ảnh Tô Thế.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong tháng 10, nhiệt độ trung bình của cả nước phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 - 1 độ C. Tháng 11 và 12/2023, nhiệt độ này phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C.

Trong thời kỳ đầu mùa đông năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn; hiện tượng rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn và thời gian hoạt động sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2024, các đợt rét đậm, rét hại cũng sẽ không kéo dài. Ngoài ra, do ảnh hưởng của El Nino, nền nhiệt mùa đông năm nay có thể cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C và ấm hơn so với trung bình nhiều năm.

Trung tâm cũng lưu ý là các đợt không khí lạnh đầu mùa thường gây mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá. Những khu vực có ảnh hưởng nhiều nhất là ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

NỔI BẬT TRANG CHỦ