• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mùa hoa Tam giác mạch trên Cao nguyên đá

Tổ Quốc Media 07/11/2014 00:00

Những ngày cuối tuần trong tháng, Tỉnh Hà Giang đón hàng nghìn khách du lịch lên tham quan, từ những du khách đi xe máy vượt 500km cho đến nhiều chuyến xe dài nối đuôi nhau tập nập lên tham quan. Xứ đá tai mèo đông đúc hơn, dịch vụ du lịch sử dụng tối đa từ nhà nghỉ, khách sạn, homestay cũng không còn chỗ ở. Loại cây này đang trở thành sản vật đặc trưng của vùng, cần được nhân rộng để thúc đẩy du lịch.. Ảnh: Ngọc Thành

Những bông hoa nhỏ li ti có màu hồng, màu trắng, màu tím lung linh trước những cơn gió nhẹ, trong màn sương sớm lạnh buột của xứ đá tai mèo.. Ảnh: Ngọc Thành

Những đứa trẻ người dân tộc Mông hoà mình trong nắng thu của mùa hoa hoa Tam giác mạch.. Ảnh: Ngọc Thành

Ở tỉnh Hà Giang, những năm gần đây loại cây này mọc xen trong đá của Cao nguyên địa chất nên thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu và chụp ảnh.. Ảnh: Ngọc Thành

Là loại cây lương thực, khi còn non cây được trồng làm rau ăn hàng ngày, khi già, thân cây làm phân bón hay thức ăn cho gia súc, hạt có hình dáng góc cạnh, nhiều hơn 3 cạnh, màu đen xám, chính vì thế gọi là Tam giác mạch. Hạt cây trồng được không quá năng suất nên phần lớn chỉ để dùng làm bánh, làm rượu, nấu cháo.... Ảnh: Ngọc Thành

Loại cây này đang là điểm nhấn, là đặc trưng của vùng đá đen, là động lực để thu hút du lịch.. Ảnh: Ngọc Thành

Tam giác mạch một loại cây thuộc họ đậu, trồng nhiều vào mùa lạnh cuối năm và đầu năm ở hai tỉnh Lào Cai, Hà Giang. Vài năm gần đây loại cây này là nhân tố quan trọng để thu hút khách du lịch của vùng bên cạnh giá trị thương phẩm.. Ảnh: Ngọc Thành

Khi thời tiết bắt đầu lạnh vào tháng 9, 10 hàng năm người dân ở hai hai tỉnh thuộc miền núi cao này bắt đầu gieo hạt, hoa tàn rất nhanh và thường gieo bổ sung ngay sau đó, một năm trung bình gieo hai đợt cho đến hết tháng 4 năm sau.. Ảnh: Ngọc Thành

Phần lớn cây được trồng bởi đồng bào dân tộc Mông, trồng xen cây màu như đậu tương, ngô, cây đay.... Ảnh: Ngọc Thành

Bên thửa ruộng tam giác mạch, người phụ nữ Mông thu hái những luống đậu tương đang chín vàng.. Ảnh: Ngọc Thành

NỔI BẬT TRANG CHỦ