• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng

Thời sự 16/10/2019 19:54

(Tổ Quốc) - Từ 17 giờ 45 phút đến 19 giờ 15 phút 16/10, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra mưa lớn. Thời điểm mưa vào giờ tan tầm khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng13

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc trên một số tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương... các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng cm một.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng9

Giao thông hỗn loạn sau cơn mưa lớn chiều 16/10, khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng8

Đường Phạm Hùng ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng7

Lực lượng CSGT vất vả điều tiết giao thông dưới mưa.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng6

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng5

Tuyến đường Ngã Tư Sở cũng ùn tắc kéo dài.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng4

Các phương tiện chôn chân vì mưa lớn.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng3

Tuyến đường Lê Văn Lương cũng ùn tắc kéo dài.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng2

Tuyến đường

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng14

Tuyến đường Trần Duy Hưng ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng12

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17/10) ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng11

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 96%.Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng10

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên trong đêm nay và ngày mai (17/10) ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa phổ biến từ 40-70mm/24h), riêng khu vực phía Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi mưa rất to (lượng mưa 100-150mm/24h); khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 80-150mm/24h, có nơi trên 170mm/24h).

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng1

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ