Gần đây trên trang www.muabanraovat.com lại rộ lên tình trạng rao bán tràn lan thiết bị nghe lén, nghe trộm dù đây là hàng cấm kinh doanh. Với các thiết bị này, khách hàng có thể kích hoạt điện thoại để nghe lén vô tư.
Gần đây trên trang www.muabanraovat.com lại rộ lên tình trạng rao bán tràn lan thiết bị nghe lén, nghe trộm dù đây là hàng cấm kinh doanh. Với các thiết bị này, khách hàng có thể kích hoạt điện thoại để nghe lén vô tư.
Phóng viên (phải) đang trao đổi việc mua bán thiết bị nghe lén với Tuấn.
Cách đây không lâu, phần mềm quản lý giám sát điện thoại di động với những tính năng như quản lý tin nhắn, cuộc gọi, nghe âm thanh chung quanh điện thoại di động... được rao bán trên mạng với giá hơn 1.000 USD đến vài trăm USD. Sau khi cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn thì mặt hàng này không được chào mời công khai trên mạng nữa.
Nhưng gần đây trang www.muabanraovat.com lại rao bán thiết bị nghe lén, nghe trộm và thu hút không ít khách hàng.
So với phần mềm quản lý giám sát điện thoại di động thì thiết bị nghe lén, nghe trộm rẻ hơn và sử dụng đơn giản. Chỉ cần khéo léo cài đặt vào điện thoại của người bị theo dõi thì mọi cuộc gọi, tin nhắn, kết nối Internet... sẽ được chuyển đến thiết bị theo dõi mà nạn nhân hoàn toàn không biết.
Kích hoạt điện thoại là nghe lén vô tư
Trong vai trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu cần mua thiết bị nghe lén để giám sát lòng trung thành của cấp phó, chúng tôi gọi điện thoại đến số 09380... theo như trên mạng. Phía đầu dây bên kia, một người xưng là Tuấn đồng ý hẹn gặp tại quán cà phê để giao dịch.
Mặc dù đây là mặt hàng cấm kinh doanh nhưng Tuấn không cần cảnh giác khi gặp khách. Tuấn trưng ra ba hộp đựng các thiết bị rồi giới thiệu chúng tôi xem thiết bị X. nhỏ bằng bao diêm, sản xuất ở Đài Loan với giá 1,8 triệu đồng. Tuấn bảo đặt thiết bị có thể nghe lén từ xa dù cách “đối tác” hàng trăm cây số.
Tuấn giải thích: “Gắn SIM điện thoại di động vào thiết bị, đồng thời cài số điện thoại của mình vào thiết bị rồi đặt vào phòng làm việc, gầm bàn, giường ngủ hoặc giỏ xách, cốp xe của người cần theo dõi. Khi tiếng nói, tiếng động phát ra thì thiết bị kích hoạt, tự động gọi đến số máy của mình và chuyển tải tất cả âm thanh, thông tin ghi được tại chỗ. Nếu trong phạm vi 20 m thì âm thanh, lời nói thu lén nghe cực rõ. Ngoài phạm vi trên, âm thanh ít nhiều bị pha tạp”.
Tuấn khoe thiết bị X. được ngụy trang như một đèn pin nhằm đề phòng chẳng may người bị theo dõi phát hiện thì không thể biết đó là dụng cụ nghe lén. Thiết bị nghe lén có thể hoạt động liên tục trong vòng năm tiếng đồng hồ và thời gian chờ đợi của pin kéo dài 15 ngày” - Tuấn quảng cáo thêm.
Để chứng minh, Tuấn gắn SIM điện thoại di động vào thiết bị và cài đặt số điện thoại của chúng tôi. Tuy đã di chuyển khỏi chỗ ngồi của Tuấn một đoạn nhưng khi máy kích hoạt, chúng tôi vẫn nghe rõ từng lời trò chuyện giữa Tuấn và người phục vụ, tiếng gõ ly, đập bàn...
Biết cấm nhưng cứ bán
Tuấn giới thiệu các thiết bị nghe lén, nghe trộm được sản xuất từ Trung Quốc, Đài Loan và Mỹ với giá bán từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng. Các thiết bị này cũng ứng dụng công nghệ GSM (sóng điện thoại di động) để thu âm và truyền tín hiệu đến người theo dõi. Các thiết bị nghe lén không gây tiếng động khi kích hoạt nên rất khó bị phát hiện. Tuy nhiên, thiết bị nghe lén của Trung Quốc không có tính năng tự động kích hoạt và gọi tới số máy của người theo dõi. Muốn nắm bắt thông tin của “đối tác”, người theo dõi phải gọi tới số SIM cài đặt trong thiết bị.
Trò chuyện một hồi, Tuấn kể: “Khách hàng mua thiết bị nghe lén thường là vợ, chồng muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của nhau để dễ bề quản lý. Tôi biết việc mua bán, sử dụng hay cài đặt thiết bị nghe lén điện thoại đều vi phạm pháp luật nhưng bởi kiếm tiền nên tôi phải làm liều”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài trang web trên còn có một số trang web có đầy đủ địa chỉ email, số điện thoại đang rao bán thiết bị nghe lén, máy quay phim, ghi âm... đủ loại theo nhu cầu của khách.
Theo Nghị định 59/2006/NĐ-CP, mặt hàng như linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh (cùng với vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài...). Căn cứ theo Nghị định 06/2008/NĐ-CP, Thông tư 15/2008/TT-BCT và Bộ luật Hình sự, người kinh doanh mặt hàng này ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt có thể lên đến 200 triệu đồng còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Lưu ý: Đối tượng bị xử phạt hành chính không chỉ là chủ hàng - người kinh doanh trực tiếp mà còn gồm cả tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển, chứa chấp, cất giấu, giao nhận hàng hóa. LUẬT SƯ TRỊNH THANH (Văn phòng luật sư Người nghèo) |
(Theo Pháp luật TP.HCM)