• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mường Lay nhộn nhịp đầu năm với Lễ hội đua thuyền Đuôi én

Văn hoá 01/01/2018 08:48

(Tổ Quốc) - Tiếp nối thành công 3 lần tổ chức trước, tối 31/12/2017 UBND thị xã Mường Lay đã tổ chức đêm văn nghệ khai mạc lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay, Điện Biên lần thứ IV.

Hoạt động đua thuyền giữa các phố, bản dịp đầu năm mới được bắt nguồn từ tập quán sinh sống của người Thái trắng ở Mường Lay thuở xa xưa, vốn sinh sống bằng nghề trồng lúa nước và đánh bắt tôm, cá trên dòng sông Đà, được xem như là một hoạt động để gắn kết tình đoàn kết cộng đồng. Vì nhiều lý do mà lâu nay Lễ hội đua thuyền Đuôi én không còn được duy trì tổ chức.

Tuy nhiên, với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân thị xã Mường Lay, Lễ hội đua thuyền Đuôi én đã được khôi phục thành công. Lễ hội mùa đầu tiên được phục dựng lại vào năm 2015. Trải qua 3 kỳ tổ chức Lễ hội đua thuyền đuôi én, thị xã Mường Lay đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và tổ chức lễ hội này.

Trước đó, để chuẩn bị cho mùa lễ hội lần này, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo cho một mùa lễ hội an toàn, khiến cho du khách cảm thấy yên tâm khi đến tham gia lễ hội độc đáo và được xem như là hoạt động lớn nhất cho năm mới 2018.

Ảnh minh họa (mttq.dienbien.gov.vn)

Kể từ lần đầu tiên khôi phục và tổ chức lễ hội năm 2015 tới nay, lễ hội đã trở thành một hoạt động văn hóa thường niên của thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh, đồng thời thể hiện lòng mến khách của một mảnh đất có truyền thống văn hóa.

Sau những ngày tập luyện sôi nổi để chuẩn bị cho Lễ hội chính diễn ra trong hai ngày 31/12/2017 và 01/01/2018 tại Bến thuyền Cơ khí thị xã, 8 đội đua cùng những tay đua giỏi của các xã, phường trên địa bàn tỉnh hứa hẹn mang đến một lễ hội đua thuyền lý thú cho người xem. Được biết, các đội sẽ tranh tài trên đường đua dài 1km từ cầu Cơ Khí - Nậm Cản đến Bản Hốc, kết thúc Lễ hội, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các đội tham gia.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội sẽ có lễ “Tế” Thần sông nước cầu may cho các đội đua thuyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã từ 06g30-7g30 ngày 01/01/2018 do nghệ nhân và đội phụ tế thực hiện, cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian thu hút hàng trăm nghệ sĩ diễn viên, vận động viên tham dự, hứa hẹn là một địa điểm văn hóa đầu năm hấp dẫn cho người dân trong vùng cũng như du khách khi lựa chọn Điện Biên là điểm đến dịp nghỉ lễ đầu năm dương lịch.

Cũng trong những ngày đầu năm mới 2018, du khách đến với tỉnh Điện Biên còn có dịp chiêm ngưỡng những bông hoa anh đào khoe sắc tại sự kiện Hoa Anh Đào - Pá Khoang - Điện Biên năm 2018, được tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ và Đảo Hoa (xã Pá Khoang, huyện Điện Biên) với nhiều hoạt động như: Chương trình chiếu phim lưu động (từ 25/12/2017 đến 07/01/2018), Chương trình giao lưu nghệ thuật (05/01/2018), Chương trình Khai mạc sự kiện Hoa Anh Đào, Pá Khoang - Điện Biên năm 2018 (06/01/2018); Tham quan "Đảo Hoa", bản văn hóa Che Căn, di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng (từ 25/12/2017 đến 25/01/2018); Tổ chức trưng bày ảnh đẹp; Giới thiệu món ăn truyền thống của Điện Biên và Nhật Bản (06/01/2018).

Sự kiện là một trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018), đồng thời thúc đẩy sự phát triển của Khu du lịch Pá Khoang - Mường Phăng; đưa “Đảo Hoa” trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn thu hút du khách, góp phần làm phong phú thêm nguồn tài nguyên và các sản phẩm du lịch của tỉnh Điện Biên.

Minh Thư

(Theo: muonglay, dienbien)

NỔI BẬT TRANG CHỦ