• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ bất ngờ giảm quân tại Iraq sau hàng loạt các động thái rút quân ở nước ngoài

Thế giới 09/09/2020 14:59

(Tổ Quốc) - Hãng Reuters dẫn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thông báo rút thêm quân Mỹ khỏi Iraq vào ngày hôm nay (9/9), một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ nói với báo chí.

Theo quan chức trên, thông báo kế hoạch rút quân của Mỹ diễn ra sau một thông báo khác của nước này cũng liên quan đến kế hoạch giảm hơn một nửa lực lượng quân Mỹ tại Afghanistan.

Mỹ bất ngờ giảm quân tại Iraq sau hàng loạt các động thái rút quân ở nước ngoài - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Tổng thống Trump đại diện cho Đảng Cộng hòa hiện đang tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cùng với ứng viên nặng ký của Đảng Dân chủ là cựu phó Tổng thống Biden. Thông báo kế hoạch rút quân của Tổng thống Trump được cho là thực hiện lời hứa sẽ chấm dứt những gì ông mô tả là "chiến tranh bất tận của nước Mỹ".

Mỹ hiện có khoảng 5.200 quân đang được triển khai tại Iraq nhằm đối phó với phiến quân IS.

Một quan chức Mỹ nói trong điều kiện giấu tên rằng Mỹ đang muốn giảm đi 1/3 quân binh tại Iraq trong các tháng tới. Mỹ hiện tại có khoảng 8.600 quân binh ở Afghanistan. Tổng thống Trump trong một bài phỏng vấn trên Axios hồi tháng trước đã nhấn mạnh kế hoạch giảm số quân tại Afghanistan xuống còn 4.000 quân binh.

Kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ thực hiện theo một thỏa thuận hòa bình với Taliban.

Mỹ đưa quân vào Iraq trong năm 2003 và rút hoàn toàn khỏi nước này vào tháng 12/2011 theo lệnh của cựu tổng thống Obama. Tuy nhiên, sau đó Mỹ đã quay lại Iraq vào năm 2014 để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) theo đề nghị của chính quyền Baghdad.

Việc Mỹ chấp thuận việc giảm hiện diện quân sự tại Iraq trong những tháng tới với lý do là nước này đã chiến đấu và loại bỏ đáng kể IS, song chưa công bố con số cụ thể.

Tuyên bố chung sau Đối thoại Chiến lược Mỹ - Iraq ngày 11/6 nêu rõ: "Hai nước đã công nhận các tiến bộ đáng kể trong nỗ lực loại bỏ mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Mỹ sẽ tiếp tục giảm lực lượng tại Iraq trong những tháng tới".

Tuyên bố ngày 11/6 diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iraq tổ chức cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên sau hơn 10 năm. Giới chức Iraq yêu cầu Mỹ rút quân sau vụ hạ sát thiếu tướng Qasem Soleimani, tư lệnh Đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở ngoại ô Baghdad hồi tháng 1.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ