• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ bất ngờ tăng cường các hạn chế mới với ngoại giao Trung Quốc

Thế giới 03/09/2020 10:12

(Tổ Quốc) - Theo hãng Reuters, Mỹ tiếp tục có các động thái cứng rắn với Trung Quốc trong lĩnh vực ngoại giao sau các căng thẳng gần đây giữa hai nước.

Mỹ ngày 2/9 lên tiếng rằng các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc muốn đến thăm trường đại học của Mỹ hoặc tổ chức các sự kiện văn hóa với hơn 50 người tham dự bên ngoài các phái bộ ngoại giao phải có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mỹ bất ngờ tăng cường các hạn chế mới với ngoại giao Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Động thái này của Washington được xem là một phản ứng trước các hạn chế của Bắc Kinh đối với các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc. Đây là một phần tiếp theo trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Trump đối phó với cáo buộc cho rằng Trung Quốc có liên quan đến hoạt động gián điệp.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng sẽ có hành động đảm bảo tất cả tài khoản mạng xã hội của đại sứ quán và lãnh sự Trung Quốc được xác minh chính xác.

"Chúng tôi đơn giản chỉ là hành động có đi có lại", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong buổi họp báo. "Cách tiếp cận các nhà ngoại giao của Mỹ tại Trung Quốc sẽ phản ánh khả năng tiếp cận của nhà ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ và động thái trên là một ví dụ điển hình theo hướng đó."

Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm kiềm chế hoạt động của Trung Quốc tại Mỹ trước thềm bầu cử tổng thống vào tháng 11, trong đó Tổng thống Donald Trump đã từng nhấn mạnh cách tiếp cận cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc được ví như nền tảng chính sách đối ngoại quan trọng.

Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc gọi động thái này là một hạn chế và là rào cản phi lý đối với các nhân viên ngoại giao và lãnh sự, được ví như là "đi ngược lại với các giá trị tự tuyên bố về sự cởi mở và tự do từ phía Mỹ".

Theo hãng Reuters, Ngoại trưởng Pompeo cũng nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã viết thư gửi lên Hội đồng quản trị của các trường đại học Mỹ cảnh báo về các thách thức từ phía Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đã có kế hoạch thảo luận về Trung Quốc và các vấn đề khu vực khác với Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á và các nước Ấn Độ - Thái Bình Dương trong cuộc họp trực tuyến tuần tới.

Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Ngoại trưởng Pompeo sẽ tham gia cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao thượng đỉnh Đông Á và các cuộc họp khác với các đối tác ASEAN trong tháng Chín.

Động thái mới nhất của Mỹ thể hiện quan điểm cứng rắn của Washington liên quan đến lĩnh vực giáo dục Mỹ trong bối cảnh nước này hàng năm thu nhận rất nhiều học sinh và sinh viên Trung Quốc học tập tại đây.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ