• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ không "kiêng nể" đồng minh: Liên tục quyết liệt với Iran?

Kinh tế 22/04/2019 10:44

(Tổ Quốc) - Mỹ sẽ không gia hạn miễn trừ trừng phạt về dầu Iran với 5 đồng minh.

Chính quyền Trump đã sẵn sàng thông báo với năm quốc gia, bao gồm các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, rằng họ sẽ không còn được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nếu họ tiếp tục nhập khẩu dầu từ Iran, các quan chức Mỹ ngày 21/4 cho biết.

Ngoại trưởng Mike Pompeo có kế hoạch công bố vào thứ Hai rằng chính quyền sẽ không gia hạn miễn trừ trừng phạt về Iran cho năm quốc gia khi việc miễn trừ hết hạn vào ngày 2/5, ba quan chức Hoa Kỳ cho biết. 2 quốc gia còn lại là Trung Quốc và Ấn Độ.

Không rõ ngay lập tức liệu bất kì trong số năm nước trên sẽ được thêm thời gian để giảm bớt việc mua dầu của họ hay không hoặc những quốc gia này sẽ chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vào ngày 3/5 nếu không ngay lập tức ngừng nhập khẩu dầu Iran.

Mỹ không kiêng nể đồng minh: Liên tục quyết liệt với Iran? - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mike Pompeo dự kiến sẽ công bố quyết định này trong ngày 22/4. (Nguồn: AP)

Quyết định không gia hạn miễn trừ, được tờ Washington Post đăng tải đầu tiên, đã được Tổng thống Donald Trump kết luận vào thứ Sáu, theo các quan chức. Họ nói rằng điều này dự kiến sẽ tăng thêm sức ép đối với Iran bằng cách bóp nghẹt doanh thu từ xuất khẩu dầu.

Chính quyền Mỹ đã ban hành tám lệnh miễn trừ về dầu khi nước này áp đặt lại các lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Các nước được miễn trừ vẫn được nhập khẩu một lượng dầu hạn chế từ Iran để họ có thêm thời gian để tìm các nguồn năng lượng thay thế và cũng để ngăn chặn cú sốc đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu khỏi việc loại bỏ dầu thô đột ngột của Iran.

Các quan chức Hoa Kỳ hiện cho biết họ không dự kiến có bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào trong nguồn cung cấp dầu vì các nước khác tăng sản xuất, bao gồm cả chính Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi.

Kể từ tháng 11, ba trong số tám bên được miễn trừ- Ý, Hy Lạp và đảo Đài Loan - đã ngừng nhập khẩu dầu từ Iran. Đồng minh NATO Thổ Nhĩ Kỳ đang vận động mạnh mẽ cho việc gia hạn, khi các quan chức cấp cao của nước này nói với các đối tác Hoa Kỳ rằng dầu Iran rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Ankara và với vai trò là một nước láng giềng của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ không thể dự kiến sẽ đóng cửa hoàn toàn nền kinh tế với hàng hóa của Tehran.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ