• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ - Thổ "nóng mặt" tại chiến trường bắc Syria

Thế giới 13/12/2018 16:25

(Tổ Quốc) - Lầu Năm Góc đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về một chiến dịch quân sự mới của nước này tại bắc Syria.

Bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào ở miền bắc Syria sẽ là "không thể chấp nhận được", Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Tư sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ tiến hành một chiến dịch chống lại lực lượng dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm tiến hành một chiến dịch nhằm vào các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) – vốn bị Ankara coi là một nhóm "khủng bố".

"Chúng tôi sẽ bắt đầu một chiến dịch giải phóng miền đông Euphrates khỏi tổ chức khủng bố ly khai trong vài ngày tới", ông Erdogan nói trong bài phát biểu tại Ankara, đề cập đến vùng lãnh thổ do YPG nắm giữ.

Mỹ - Thổ nóng mặt tại chiến trường bắc Syria - Ảnh 1.

Việc Mỹ hợp tác với YPG để chống IS đã khiến quan hệ giữa Washington và Ankara căng thẳng. (Nguồn: Yahoo/AFP)

Các lực lượng Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với YPG – một nhóm chủ chốt trong liên minh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Lầu Năm Góc đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ cuộc chiến nào giữa Thổ Nhĩ Kỳ và SDF đều là một sự phân tâm nguy hiểm khỏi nhiệm vụ cốt lõi của Mỹ ở Syria là chống lại IS.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Robertson cho biết bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào ở phía đông bắc Syria sẽ là một "mối lo ngại nghiêm trọng", vì nó có thể gây nguy hiểm cho quân đội Mỹ đang làm việc với SDF trong khu vực.

"Chúng tôi sẽ coi bất kỳ hành động nào như vậy là không thể chấp nhận," ông nói trong một tuyên bố.

Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng YPG là một "nhánh khủng bố" của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đang bị đặt ra ngoài vòng pháp luật tại nước này.

PKK đã bị liệt Ankara và các đồng minh phương Tây liệt vào danh sách đen là một nhóm khủng bố.

"Mục tiêu chưa bao giờ là lính Mỹ mà là các thành viên tổ chức khủng bố hoạt động trong khu vực", ông Erdogan nói với khán giả tại một hội nghị của ngành công nghiệp quốc phòng.

Các lực lượng Mỹ đang làm việc cùng SDF ở phía đông Euphrates cũng như tại thành phố điểm nóng Manbij, nằm ở phía tây của dòng sông này.

"Chúng ta không nên và không thể cho phép (IS) có không gian vào thời điểm quan trọng này hoặc chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho những lợi ích đáng kể mà chúng ta đã đạt được cùng với các đối tác liên minh và kéo theo nguy cơ để (IS) hồi sinh", ông Robertson nói.

YPG cũng cho biết một cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có lợi cho IS.

Người phát ngôn của YPG Nuri Mahmud nói, "bất kỳ cuộc tấn công nào ở phía bắc Syria sẽ có tác động trực tiếp đến trận chiến (chống IS) ở Hajin. Các lực lượng (YPG) đang chiến đấu (ở đó) sẽ quay trở lại để bảo vệ lãnh thổ của họ và gia đình của họ".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ