• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ và đồng minh "phô bày" sức mạnh tại vùng Vịnh: Tín hiệu gì tới Iran?

Thế giới 06/11/2019 08:58

(Tổ Quốc) - Mỹ đang huấn luyện các đồng minh vùng Vịnh để "bảo vệ giao thông" tại các tuyến đường thủy đầy sóng gió trong khu vực, trong bối cảnh tìm cách xây dựng một liên minh để ngăn chặn Iran.

Cuộc tập trận hàng hải quốc tế (IMX) kéo dài ba tuần của Washington, bắt đầu vào ngày 21/10, đang diễn ra sau khi một số tàu thương mại bị tấn công ở vùng Vịnh từ tháng Năm và làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Washington và các cường quốc phương Tây khác đổ lỗi các sự cố này cho Iran - nước đã bác bỏ mọi liên quan.

Mỹ và đồng minh "phô bày" sức mạnh tại vùng Vịnh: Tín hiệu gì tới Iran? - Ảnh 1.

Mỹ đang huấn luyện cho lực lượng đồng minh năng lực bảo vệ tuyến đường thủy khu vực. Ảnh: AFP.

Vào thứ ba, Mỹ đã mời giới truyền thông quốc tế đến theo dõi một số hoạt động của IMX. Cuộc diễn tập có sự tham gia của 5.000 nhân viên, 40 tàu và 17 máy bay từ 50 quốc gia được triển khai đến tuyến đường thủy chiến lược ngăn cách Iran với các nước quân chủ ở Vịnh Ả Rập thân Mỹ.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia vào IMX," người đứng đầu một nhóm về mìn thuộc hải quân Ả Rập, Ali Bin Shreidi, nói với AFP trên tàu ngoài khơi bờ biển Bahrain.

Sĩ quan này và nhóm ba thành viên của ông đã tham gia để "tăng cường năng lực của chúng tôi và chia sẻ chuyên môn của chúng tôi trong việc đối phó với mìn để bảo vệ giao thông đường thủy", ông nói.

"Một trong những lý do lớn nhất để chúng tôi ở đây là để xây dựng quan hệ quốc tế", trung úy hải quân Hoa Kỳ Jonathan Phares nói.

Những binh lính tham gia đã khoe các bộ dụng cụ lặn, bộ chụp hình dưới nước, tàu cao tốc trong khi những người khác giới thiệu các thiết bị phát hiện mìn.

Để đối phó với chuỗi sự cố trong các tuyến vận tải quan trọng của khu vực, Mỹ đã thành lập một liên minh hải quân để bảo vệ lưu thông tại một tuyến đường thủy quan trọng đối với nguồn cung dầu toàn cầu.

Bahrain, nơi Hạm đội thứ năm của Hải quân Hoa Kỳ triển khai, đã gia nhập liên minh hải quân do Hoa Kỳ lãnh đạo vào tháng Tám. Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE theo sau vào tháng Chín.

Tại phương Tây, Anh và Australia đã đồng ý gửi tàu chiến để hộ tống vận chuyển thương mại ở vùng Vịnh.

Sự thù địch giữa Tehran và Washington cùng các đồng minh đã tăng vọt kể từ khi Mỹ đơn phương từ bỏ một thỏa thuận đa quốc gia về việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran năm ngoái và áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Cộng hòa Hồi giáo.

Hầu hết các quốc gia châu Âu từ chối tham gia vào liên minh hải quân của Mỹ vì lo ngại sẽ làm suy yếu các nỗ lực của họ để cứu vãn hiệp ước hạt nhân với Iran.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ