• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Năm 2017 Thanh Hóa bội chi gần gấp đôi, nhưng vẫn dự chi hơn 104 tỷ đồng cho Lễ kỷ niệm

Văn hoá 28/06/2018 10:20

(Tổ Quốc) -Thanh Hóa dự định làm Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với kinh phí lên tới hơn 104 tỷ đồng.

Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 1-7/5/2019. Ngày 12-6-2018, ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ký công văn gửi Sở Tài chính tỉnh, khái toán tổng kinh phí tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa là 104,722 tỷ đồng. Trong số đó, hơn 82 tỷ đồng được lấy từ ngân sách nhà nước, số còn lại được huy động từ nguồn xã hội hóa. Hiện tại Sở Tài chính đang thẩm định, chờ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, phê duyệt.

Ảnh minh họa/thanhhoatourism.gov.vn

Theo khái toán kinh phí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, có những khoản chi như: tổ chức kỷ niệm 600 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018 chi 8 tỷ đồng (5 tỷ đồng từ ngân sách), tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về Thanh Hóa, in nhân bản đĩa CD, DVD các ca khúc viết về Thanh Hóa chi 4,5 tỷ đồng, tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa 2019 chi hơn 23 tỷ đồng (hơn 17 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh) và nhiều khoản chi khác...

 Được biết, năm 2017, Thanh Hóa thu ngân sách được khoảng 13.000 tỷ đồng, nhưng chi lên tới gần gấp đôi, với hơn 23.000 tỷ đồng.

Hà Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ