• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Năm 2018, tình hình hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội tiếp tục có chuyển biến tích cực

Văn hoá 09/12/2018 07:14

(Tổ Quốc) - Ngày 7/12, Cục VHCS đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018, Cục Văn hóa cơ sở (VHCS) tập trung tham mưu xây dựng nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn hóa cơ sở. Chủ trì phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, triển lãm tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện chính trị của địa phương. Đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao năng lực và hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động lễ hội.

Năm 2018, tình hình hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội tiếp tục có chuyển biến tích cực - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Cục VHCS đã báo cáo công tác văn hóa cơ sở năm 2018. Cụ thể, về công tác xây dựng văn bản, đề án Cục VHCS đã hoàn thành Hồ sơ dự thảo Chỉ thị của Ban bí thư về "tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao"; tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành các Nghị định, Chỉ thị…

Về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa cơ sở, Cục VHCS cũng kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng (thôn, bản ấp…), quản lý và tổ chức lễ hội.

Theo báo cáo của Cục VHCS, năm 2018, tình hình hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhiều điểm "nóng" về lễ hội tại các địa phương trong những năm trước đây, cơ bản được các địa phương phối hợp đề ra phương án cụ thể xử lý kiên quyết, đảm bảo an ninh trật tự .

Bên cạnh đó, năm 2018 Cục VHCS còn có một số hoạt động tiêu biểu như Tổ chức Hội nghị, hội thảo. Hội nghị trực tuyết tổng kết Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2018 với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và khoảng 15.000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu trên cả nước. Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 145/2013/NĐ-CP về tổ chức Ngày kỷ niệm; Nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; Nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. Hội thảo "Giải pháp hạn chế quảng cáo rao vặt"…

Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân, giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện trong thời gian tới. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị về cơ bản nhất trí với bản dự thảo báo cáo tổng kết năm 2018, đồng thời nêu những kết quả, thuận lợi, khó khăn và các đề nghị trong các công tác chuyên môn.

Tại Hội nghị cũng đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Cục VHCS.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng cơ bản nhất trí báo cáo công tác năm 2018 của Cục VHCS. Thứ trưởng đánh giá cao kết quả của Cục VHCS đã đạt được trong năm 2018: Công tác tổ chức, quản lý lễ hội đã đem lại nhiều biến chuyển, thực hiện công tác tham mưu xây dựng các văn bản quản lý nhà nước đúng thời hạn. Thứ trưởng đề nghị Cục VHCS tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Bộ, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước theo nhiệm vụ được phân công một cách kịp thời.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Cục rà soát lại một số công tác để phù hợp với thực tiễn và đem lại hiệu quả như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Cuộc cách mạng 4.0; Tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Về công tác năm 2019, Thứ trưởng yêu cầu Cục VHCS rà soát lại các nhiệm vụ, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, xếp thứ tự ưu tiên thực hiện, tránh dàn trải để làm sao những nhiệm vụ này khi thực hiện tạo ra chuyển biến thực sự.

Hà Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ