• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Năm 2019 công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp

Văn hoá 19/12/2019 09:05

(Tổ Quốc) - Ngày 18/12, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, triển khai công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2020.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đã dự và chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, ông Hồ Đại Dũng khẳng định, Hội nghị lần này là dịp để Phú Thọ có cơ hội được trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội của các địa phương, mong sẽ nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa, lễ hội để tìm ra những giải pháp thích hợp từ đó nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân về văn hóa ứng xử và việc thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội hiện nay.

Năm 2019 công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội (ảnh baophutho.com.vn)

Ông Hồ Đại Dũng cũng bày tỏ vui mừng khi biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá tốt về công tác quản lý lễ hội của tỉnh trong những năm qua. Lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng các nhà quản lý lĩnh vực văn hóa, luôn tạo điều kiện về mọi mặt để ngành văn hóa phát triển một cách tốt nhất góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc…

Theo đánh giá của Bộ VHTTDL, năm 2019, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp. Các hoạt động lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao và các trò chơi dân gian đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân... Các lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng diễn ra sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng, với nhiều hoạt động phong phú, góp phần giới thiệu, quảng bá, giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo sự gắn kết cộng đồng các dân tộc…

Năm 2019 công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp - Ảnh 2.

Năm 2019, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp (ảnh Bảo Trung)

Việc tổ chức, phục dựng hiệu quả các hoạt động lễ hội, quan tâm đến việc khôi phục, bảo tồn các di sản văn hóa đặc sắc có trong lễ hội góp phần khai thác tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Ngành Văn hoá, Thể thao, Du lịch và chính quyền các địa phương cũng đã quan tâm đến công tác cơ sở hạ tầng, tiếp nhận ý kiến của nhân dân, vận động nhân dân và du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, cảnh quan môi trường; không để các hiện tượng mê tín dị đoan, đổi tiền hưởng chênh lệch, "chặt chém" trông giữ xe diễn ra. Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch dự kiến thu, chi trong tổ chức hoạt động lễ hội công khai, minh bạch… đảm bảo gìn giữ sự trang nghiêm của di tích, lễ hội…

Đối với một số lễ hội còn để xảy ra các hiện tượng chen lấn, xô đẩy, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2018, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với cơ quan quản lý của địa phương, chính quyền các cấp để tìm giải pháp nhằm thay đổi hình thức tổ chức và có những chỉ đạo kịp thời để điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện và Ban quản lý di tích đã nêu một số ý kiến, vướng mắc sau 01 năm thực hiện Nghị định, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các đơn vị liên quan thuộc Bộ đã thảo luận và làm rõ những vẫn đề còn tồn tại.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng, để thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2020, Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu lãnh đạo chính quyền các cấp, địa phương trong công tác triển khai thực hiện quản lý, tổ chức lễ hội.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các địa phương chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội, phân công nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, chi tiết để triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội hiệu quả, an toàn, văn minh, tiết kiệm.

Thứ trưởng cũng đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân; có kế hoạch triển khai hiệu quả hơn nữa sự phối hợp giữa ngành văn hóa với các cơ quan, ban ngành trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội; triển khai thực hiện chương trình phối hợp 02 giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện sai phạm và những biểu hiện không phù hợp để kịp thời xử lý, điều chỉnh./.

Hồng Hà (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ