• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Năm 2019 sẽ là năm giảm áp lực cho giáo viên

Giáo dục 01/01/2019 13:53

(Tổ Quốc)- Trả lời trên tờ Người đưa tin, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định năm 2019 sẽ là năm giảm áp lực cho giáo viên.

Trả lời trên tờ Người Đưa Tin, người đứng đầu ngành giáo dục, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, một trong những vấn đề lớn của ngành giáo dục trước mắt là giảm áp lực cho giáo viên. 

Bộ trưởng Nhạ cho biết, trong thời gian cuối năm 2018, ông đã chủ trì một cuộc tọa đàm tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội để tìm ra nguyên nhân và giải pháp để giải quyết áp lực của giáo viên. Sau đó, ông cũng đã có chuyến công tác tại tỉnh Yên Bái để gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe những ý kiến của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Năm 2019 sẽ là năm giảm áp lực cho giáo viên - Ảnh 1.

Theo đó, không chỉ từ phía phụ huynh, người quản lý hay học sinh, mà cả chế độ, chính sách hay truyền thông... cũng là áp lực lớn đối với giáo viên. 

"Có nhiều việc phải cần thời gian mới giải quyết. Tuy nhiên, việc giảm áp lực cho giáo viên là những việc ngành Giáo dục có thể làm được trước mắt"- Bộ trưởng Nhạ cho biết.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính, sổ sách quá nhiều cũng là một trong những vấn đề gây áp lực đối với giáo viên. Về vấn đề này, Bộ trưởng Nhạ cho hay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã rà soát và cắt giảm một số thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trong thời gian tới đây, Bộ sẽ tiến hành cắt giảm tiếp đến mức tối đa để giáo viên chuyên tâm cho hoạt động chuyên môn. 

"Các cuộc thi, hội thi dạy giỏi để thi đua học tập tốt cũng đang gây áp lực lớn cho giáo viên. Đây là điều cần có trong mỗi nhà trường những việc thực hiện phải thiết thực chứ không theo hướng xấu. Bộ cũng đã cắt giảm rất nhiều cuộc thi trong năm ngoái nhưng sẽ tiếp tục để cố gắng đưa thi đua thành việc thiết thực và hiệu quả"- Người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

Vấn đề tổ chức bồi dưỡng, tập huấn giáo viên hàng năm, Bộ trưởng Nha nhận định, vấn đề này còn hình thức, chồng chéo, chưa đạt hiệu quả cao. 

"Đây cũng là điều giáo viên đã nói nhiều. Bộ sẽ rà soát lại toàn bộ và có những thay đổi về nội dung, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng trong thời gian tới. Cần phải làm sao để việc bồi dưỡng, tập huấn trở thành nhu cầu tự thân, như vậy mới nâng cao chất lương và hiệu quả"- Bộ trưởng Nhạ cho hay.

Theo người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, năm 2019 sẽ là năm "giảm áp lực cho giáo viên".

Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ