• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nam Định cần phát huy lợi thế để tạo nên những sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh độc đáo

Thời sự 06/03/2024 21:27

(Tổ Quốc) - Chiều 6/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2024.

Vùng đất văn hiến, địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Nam Định là vùng đất văn hiến, địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, cách mạng và hiếu học; nơi dựng nghiệp của vương triều Trần-triều đại thịnh trị bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam với 3 lần lãnh đạo quân dân Đại Việt chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông, làm nên hào khí Đông A lừng lẫy.

Đây cũng là quê hương của nhiều nhân tài, danh tướng, văn nhân và lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước; cái nôi của giai cấp công nhân và phong trào công nhân, đầu thế kỷ XX ở Việt Nam.

Vốn quý nhất để Nam Định phát triển không phải là những lợi thế về đất đai, tài nguyên nhiên nhiên mà chính là ở nguồn nhân lực và nhân tài của vùng đất hiếu học, lá cờ đầu của giáo dục cả nước, địa phương có gần 30 năm trong top đầu cả nước về kết quả giáo dục phổ thông, giáo dục mũi nhọn.

Nam Định cần phát huy lợi thế để tạo nên những sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh độc đáo - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định.

Phát huy những lợi thế đó, bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao và tinh thần đổi mới sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Nam Định đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nên những đổi thay toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nam Định được xác định sẽ là một cực phát triển quan trọng của tiểu vùng Nam Đồng bằng Sông Hồng, trung tâm kinh tế hiện đại, động lực phát triển quan trọng và điểm kết nối giao thương hàng hóa, dịch vụ và văn hóa của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Từ định hướng đó, Quy hoạch tỉnh Nam Định có vai trò đặc biệt quan trọng, tổ chức lại không gian phát triển của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ, hữu cơ với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, với 4 trung tâm đô thị động lực chủ đạo và 5 hành lang kinh tế động lực, đồng bộ với quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô. Phát triển đột phá khu vực kinh tế biển và ven biển, đưa khu vực ven biển trở thành một trọng tâm phát triển của tỉnh.

Chú trọng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm cộng đồng

Phó Thủ tướng cho rằng, để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch, Nam Định cần rút ra bài học phát triển của các địa phương trong vùng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, tận dụng tốt thời cơ, tìm ra lối đi riêng để trở thành địa chỉ đáng đầu tư, đáng cống hiến, đáng trải nghiệm, đáng sống.

Đề nghị Nam Định chú trọng quy hoạch và xây dựng kế hoạch phù hợp để phát triển hệ thống đô thị xanh, đô thị thông minh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đô thị hóa cần được tiến hành cùng với công nghiệp hóa, tạo ra động lực phát triển với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đồng thời giải quyết được những tồn tại, khiếm khuyết trong phát triển đô thị hiện nay, phát triển hệ thống hạ tầng đa mục tiêu, đồng bộ, hiện đại, thông minh.

Với quỹ đất tự nhiên không lớn, mật độ dân số cao và nhu cầu cho các ngành kinh tế ngày càng tăng, Nam Định cần quản lý, lựa chọn các dự án theo tiêu chí về suất đầu tư, hiệu quả kinh tế, hạ tầng kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, Nam Định cần thúc đẩy chuyển đổi kinh tế nông nghiệp theo hướng đa mục tiêu công nghệ cao, hữu cơ, xanh, thị trường, nhất là các đô thị; kết hợp với du lịch, để người nông dân nâng cao thu nhập, sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học.

Nam Định cần phát huy lợi thế để tạo nên những sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh độc đáo - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Nam Định với lợi thế về những di tích lịch sử, văn hóa giàu bản sắc, các làng nghề truyền thống, những làng quê mang đậm nét của đồng bằng sông Hồng cần kết nối chuỗi du lịch Nam Định - Ninh Bình - Hà Nam - Thái Bình, tạo nên những sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, thắng cảnh độc đáo, gắn với đời sống, sản xuất nông nghiệp và các làng nghề truyền thống; chú trọng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm cộng đồng.

Phó Thủ tướng mong muốn Nam Định phát huy tối đa lợi thế lớn nhất là nguồn lực con người, những người con của quê hương Nam Định ở địa phương, ở Trung ương, mọi miền của tổ quốc và trên thế giới, cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư về xây dựng những ngành kinh tế đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn,… lâu dài, bền vững. Từ đó tạo ra nhu cầu, "đơn đặt hàng", định hướng tổ chức các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực.

Tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống khoa cử, hiếu học để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Đặc biệt cần có chính sách thu hút lao động trẻ được đào tạo trở lại làm việc tại Nam Định, các chuyên gia bằng điều kiện phát triển, cơ hội nghề nghiệp, nhà ở và môi trường sống chất lượng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tin tưởng, với truyền thống lịch sử văn hóa, sự năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên tự cường của con người Nam Định, chúng ta có niềm tin rằng Nam Định sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; một trong những trung tâm phát triển quan trọng của Vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ