• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nam Định: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động của thư viện tỉnh

Văn hoá 18/05/2020 16:58

(Tổ Quốc) - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động thư viện tỉnh Nam Định; Tu bổ tam quan chùa Minh Khánh, Hải Dương; Thành lập Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng là những thông tin văn hóa và thể thao nổi bật tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động của thư viện - Ảnh 1.

Thư viện Nam Định. Ảnh: Thư viện Nam Định.

Nam Định: Những năm gần đây, trước yêu cầu của tình hình mới, Thư viện tỉnh Nam Định đã không ngừng sáng tạo, tích cực tìm kiếm, huy động các nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, đáp ứng yêu cầu phục vụ bạn đọc.

Mỗi năm, Thư viện tỉnh xây dựng, bổ sung từ 500 -1.000 bản sách cho các kho thư viện và hỗ trợ xây dựng thư viện cơ sở. Từ năm 2016 đến nay, Thư viện tỉnh đã tiếp nhận 4.721 bản sách từ nhiều nguồn như: sách Chương trình mục tiêu quốc gia, sách Thư viện quốc gia, sách của các nhà xuất bản, sách trao đổi, biếu tặng…

Năm 2018, Thư viện tỉnh đã tiếp nhận 2.000 tài liệu quý gồm 747 bản sách, 2 thùng báo, tạp chí, kỷ yếu từ gia đình cố PGS.TS Phạm Tú Châu vào tủ sách tại Phòng đọc Tổng hợp. Tủ sách gồm nhiều cuốn sách là những công trình nghiên cứu chuyên sâu, sưu tầm tổng hợp trong 40 năm công tác tại Viện Văn học Việt Nam của dịch giả Phạm Tú Châu; trong đó có nhiều đầu sách có giá trị về văn học Việt Nam, cùng nhiều bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Việt, Hán Nôm…

Từ Dự án "Tủ sách ước mơ" trong định hướng nhằm gia tăng kết nối với cộng đồng các địa phương, Công ty Tài chính Prudential Việt Nam đã trao tặng Thư viện tỉnh 1.300 cuốn sách, 3 giá sách, 1 thảm sàn, 2 tranh tường trị giá 100 triệu đồng cho Phòng đọc Thiếu nhi của thư viện. Các bản sách trao tặng chủ yếu của NXB Kim Đồng; trong đó có nhiều sách văn học viết về các gương "anh hùng nhỏ tuổi" được nhiều em học sinh tìm đọc như: "Phạm Ngọc Đa" - tác giả Xuân Sách, "Kim Đồng" - tác giả Tô Hoài, "Dương Văn Nội" - tác giả Lê Vân, "Chị Sáu ở Côn Đảo" - tác giả Lê Quang Vịnh…

Tháng 4-2020, Thư viện tỉnh tiếp tục nhận được tài trợ, ủng hộ về cơ sở vật chất từ Công ty Dược phẩm Nam Hà. Dự án trao tặng gói trang thiết bị cho Phòng đọc Thiếu nhi bao gồm 10 giá, kệ sách, 2 điều hòa, 2 máy hút ẩm, hỗ trợ vẽ tranh trang trí có tổng trị giá 100 triệu đồng.

Ngoài ra, triển khai Dự án "Xe thư viện lưu động đa phương tiện" của Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) và Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn VinGroup). Từ khi tiếp nhận xe thư viện lưu động đa phương tiện đến nay Thư viện tỉnh đã tổ chức hơn 100 chuyến, phục vụ lưu động 280 nghìn lượt bạn đọc, 570 nghìn lượt sách báo luân chuyển, trên 11 nghìn lượt truy cập internet tại các địa phương, đơn vị, trường học trong toàn tỉnh.

Có thể thấy, việc xã hội hóa các hoạt động thư viện, tủ sách với các hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, tập thể đã góp phần nâng cao tri thức, kỹ năng đọc, khích lệ tinh thần đọc sách của người dân, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hải Dương: Huyện Thanh Hà đang chuẩn bị tu bổ tam quan chùa Minh Khánh (thị trấn Thanh Hà) đã bị xuống cấp từ nhiều năm nay, dự kiến xong trước tháng 11/2020.

Tổng kinh phí đầu tư từ 500-700 triệu đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng, còn lại huy động nguồn xã hội hóa.

Chùa Minh Khánh còn gọi chùa Hương Đại nằm ở làng Bình Hà nay thuộc thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, một vùng vải thiều tươi tốt. Tương truyền chùa được xây dựng vào thời Lý - Trần. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy chứng tích cho biết năm ra đời chính xác, ngoài việc chùa đã được tôn tạo trùng tu nhiều lần vào các thế kỷ 16, 17, 18, 19.

Sự kiện lớn hàng năm của thị trấn Thanh Hà là lễ hội chùa Minh Khánh kéo dài 3 ngày liền. Chính hội tổ chức vào ngày 1/11 Âm lịch, kỷ niệm ngày đức vua Trần Nhân Tông viên tịch trên núi Yên Tử. Phần lễ có lễ rước sắc, lễ rước mâm ngũ quả, lễ mộc dục và lễ tế. Phần hội có các trò chơi như đấu cờ người, múa rối nước, diễn chèo, hát quan họ, thi mâm ngũ quả và thi làm bánh dầy. Hàng vạn già trẻ gái trai sở tại cùng quan dân thập phương tụ tập về đây tỏ lòng kính trọng và biết ơn vị anh hùng dân tộc.

Sau lần đại trùng tu gần đây vào đầu thiên niên kỷ thứ ba, chùa Minh Khánh hiện có đầy đủ các công trình khang trang trong một khuôn viên rộng hơn 1ha, cảnh quan đẹp đẽ. Bên trong chùa còn bảo toàn được hệ thống tượng Phật, vườn tháp cổ và các di vật khác. Năm 1990 chùa đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.

Nhiều năm nay, chùa Minh Khánh trở thành một trong những điểm kết nối du lịch được nhiều doanh nghiệp lữ hành khai thác.

Được biết, huyện Thanh Hà hiện có 337 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 10 di tích cấp quốc gia, 17 di tích cấp tỉnh. Chùa Minh Khánh xây dựng vào thời Lý - Trần, được công nhận là di tích cấp quốc gia từ năm1990. Chùa thờ Phật và vua Trần Nhân Tông (Phật hoàng Trần Nhân Tông). Khuôn viên chùa rộng hơn 1 ha, lưu giữ hệ thống tượng Phật quý, 13 đạo sắc phong và trên 200 cổ vật.

Hải Phòng: UBND thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định về việc hợp nhất Trung tâm Đào tạo vận động viên thể dục thể thao, Trung tâm Quản lý và khai thác các công trình thể dục thể thao để thành lập Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng.

Theo đó, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao sẽ đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2020.

Trung tâm có chức năng thực hiện đào tạo, tập huấn thi đấu các đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu thành phố; đào tạo tài năng về thể thao; đào tạo và phát triển bóng đá phong trào; tổ chức các hoạt động thi đấu, cung ứng các dịch vụ nhằm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của thành phố theo quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND thành phố Hải Phòng cũng vừa có Quyết định về việc giải thể Trung tâm bóng đá trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Trung tâm bóng đá trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao được thành lập tại Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 30/12/1999 của UBND thành phố. Thời gian Trung tâm bóng đá thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động và thu hồi con dấu theo quy định, kể từ ngày 01/7/2020.

Theo Quyết định, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ đào tạo và phát triển bóng đá phong trào của Trung tâm Bóng đá Hải Phòng; số viên chức có mặt và tài sản, hồ sơ, tài liệu có liên quan sang Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hải Phòng theo quy định.

Chuyển giao nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện bóng đá trẻ, thiếu niên, nhi đồng (U11, U13, U15, U17); hồ sơ, tài liệu có liên quan và vận động viên các tuyến U13, U15, U17 của Trung tâm Bóng đá Hải Phòng sang Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng và Công ty Cổ phần Thể thao Hải Phòng theo quy định.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ