• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga lên tiếng bước sang giai đoạn mới chống dịch Covid-19

Thế giới 29/04/2020 10:49

(Tổ Quốc) - Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận thiếu hụt thiết bị bảo vệ cá nhân cho các nhân viên y tế Nga trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát.

Theo hãng CNN, trong cuộc họp trực tuyến với các thị trưởng khu vực vào ngày 28/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga vẫn tiếp tục sản xuất thiết bị y tế bảo hộ trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát hiện nay.

Nga lên tiếng bước sang giai đoạn mới chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Putin. Ảnh: Alexey Druzhinin/Sputnik/AFP/Getty Image

"Nếu so sánh với nhu cầu sản xuất thiết bị bảo hộ trong thời gian trước thì sản lượng đang quá nhiều. Tuy nhiên, ở bối cảnh hiện tại, các mặt hàng y tế này hiện không đủ với nguồn cầu", Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu ngày 28/4, Tổng thống Putin nói rằng nước Nga đang nỗ lực ngăn mức độ lây lan của virus. Tuy nhiên, Nga đã vượt qua cả Iran và Trung Quốc về số lượng các ca nhiễm Covid-19.

"Nga sẽ phải đối mặt với giai đoạn mới và mệt mỏi vì đại dịch. Số ca nhiễm tăng ổn định hàng ngày và chưa có cách nào để có thể kiềm chế mức độ gia tăng. Tình hình đang trở nên rất nghiêm trọng. Tình hình dịch bệnh không nằm sau chúng ta. Nga đang đối mặt với giai đoạn mới và mệt mỏi khi mối đe dọa vì Covid-19 vẫn hiện hữu", Tổng thống Putin nói.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nga sẽ tiếp tục mở rộng hướng dẫn tự cách ly kéo dài đến ngày 11/5.

Được biết, Nga sẽ có các ngày lễ kỷ niệm dài bao gồm Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động trong tháng Năm.

"Sau ngày 11/5, Nga có thể bắt đầu từng bước nới lỏng các hạn chế", Tổng thống Putin cho biết.

Tổng thống Nga cũng khẳng định chính phủ nước này đang chuẩn bị cho kế hoạch nới lỏng hạn chế từ ngày 5/5.

"Chúng ta không thể liên tục tạm hoãn việc nới lỏng hạn chế và chuẩn bị đối phó với các hạn chế phía trước. Chúng tôi cần phải tính đến mức độ rủi ro và chỉ ra tính nhạy cảm của nó. Chúng ta cũng không thể để mọi thứ ở lại đằng sau sau các nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu đến ngày hôm nay", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin thừa nhận đang thiếu một số mặt hàng, bao gồm các thiết bị y tế. Tổng thống Nga cũng yêu cầu phải gia tăng sản xuất các mặt hàng còn thiếu.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ