• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga – Mỹ lại "gay gắt" về khủng hoảng Bolivia

Thế giới 13/11/2019 12:33

(Tổ Quốc) - Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga hài hước nói rằng ông ngạc nhiên khi Moscow không bị đổ lỗi vì tình trạng bất ổn ở Bolivia. Nhưng sau đó, một nhà lập pháp Hoa Kỳ đã làm điều như vậy.

Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Paris, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Lavrov, hôm thứ ba nói rằng đất nước của ông đã quen với những cáo buộc gắn họ với những vụ rắc rối trên toàn cầu. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ nhiều lần đổ lỗi cho Nga kéo tới cuộc xung đột ở các quốc gia như Ukraine, gây bất ổn trên khắp châu Âu và kéo dài các cuộc khủng hoảng ở các quốc gia như Syria và ở Venezuela.

Nga – Mỹ lại "gay gắt" về khủng hoảng Bolivia - Ảnh 1.

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã sang Mexico tị nạn chính trị. Ảnh: THX/TTX.

"Gần đây, chúng tôi được nhắc đến như những người đã can thiệp vào tình hình ở Chile- lý do hội nghị thượng đỉnh APEC bị hủy bỏ và tôi đã tự hỏi tại sao chúng tôi chưa được đề cập là có sự liên quan đến diễn biến ở Iraq, Lebanon, và bây giờ là ở Bolivia," ông Lavrov cho biết, theo hãng thông tấn Tass của Nga. "Bằng cách nào đó chúng tôi chưa bị buộc tội về bất ổn chính trị ở Bolivia, và điều này thật kỳ lạ. Một điều gì đó đang diễn ra trong tâm trí của những người thường xây dựng chương trình nghị sự địa chính trị."

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã từ chức hôm Chủ nhật trong bối cảnh đất nước diễn ra khủng hoảng chính trị. Nhà lãnh đạo Bolivia tố cáo ông là nạn nhân của một cuộc đảo chính và buộc phải từ chức để tránh đổ máu không cần thiết và vì sự bình yên của đất nước.

Tuy nhiên, một sự trớ trêu, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đến từ Florida Marco Rubio đã thực hiện chính xác những gì ông Lavrov nhắc tới. Theo ý của Rubio, căng thẳng lần này có thể là một phần trong các hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Nam Mỹ.

Ông Rubio từ lâu đã thể hiện quan điểm gay gắt với các nhà lãnh đạo cánh tả trên khắp châu Mỹ Latinh, đặc biệt là ở Bolivia, Cuba, Nicaragua và Venezuela. Trong một tweet hôm thứ ba, ông Rubio không chỉ đổ lỗi cho Nga vì đã lan truyền một câu chuyện sai lệch liên quan đến các sự kiện ở Bolivia, mà còn cáo buộc các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ chạy theo điều đó.

"Những người quan tâm đến cách ông Putin sử dụng thông tin sai lệch làm công cụ của chính sách đối ngoại nên nghiên cứu mức độ phủ sóng hiện tại của vụ việc #Bolivia. Họ tạo ra tin tức giả. Họ lan truyền nó qua mạng lưới rộng lớn của các kênh thông tin và các tác nhân truyền thông xã hội. Thông tin sai lệch được truyền thông trên các phương tiện truyền thông chính thống," - ông Rubio đã tweet vào thứ ba.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ