• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga – Triều định tiến sâu: Vấp thế khó đòn trừng phạt mạnh?

Thế giới 07/03/2019 13:37

(Tổ Quốc) - Nga và Triều Tiên đang hợp tác chặt chẽ hơn sau cuộc đối thoại vừa qua giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, theo UPI.

Các quan chức Nga và Triều Tiên đã gặp nhau để thảo luận về trao đổi kinh tế cũng như chia sẻ kiến thức khoa học tại Moscow ngày 6/3, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin.

Alexander Kozlov, Bộ trưởng phát triển vùng Viễn Đông của Nga, và phái đoàn của ông đã gặp gỡ các đối tác Triều Tiên tại thủ đô Moscow. Triều Tiên cử đi các quan chức về đường sắt và ngư nghiệp và Kim Hyong Jun, đại sứ Triều Tiên tại Nga dẫn đầu phái đoàn này.

Nga – Triều định tiến sâu: Vấp thế khó đòn trừng phạt mạnh? - Ảnh 1.

Alexander Kozlov, Bộ trưởng phát triển vùng Viễn Đông của Nga (phải) trong một buổi kí kết văn kiện hợp tác. (Nguồn: EPA-EFE)

Cuộc họp kéo dài hơn hai giờ và hai bên đều hướng đến mở rộng thương mại và hợp tác về vận tải. Đang có hơn 10.000 lao động Triều Tiên làm việc tại Nga và Moscow cho biết vào tháng 2 vừa qua rằng họ có kế hoạch hồi hương tất cả người lao động vào cuối năm 2019.

Trong cuộc họp vào thứ Tư, Kozlov đã không xác nhận lại các kế hoạch đó, theo Yonhap.

Vào tháng 12 năm 2017, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 2397, sau khi Triều Tiên phóng Hwasong-15, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Nghị quyết thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, bao gồm việc để công dân nước này làm việc ở nước ngoài.

Kozlov cho biết, tại cuộc họp, hai bên đang "gặp nhiều khó khăn" với các giao dịch tài chính vì các lệnh trừng phạt. Quan chức này cũng đưa ra tuyên bố trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm.

Kozlov cũng cho biết hai bên đã thảo luận về một dự án tiềm năng để kết nối trạm Khasan của Viễn Đông Nga với trạm ở sông Tumen của Triều Tiên.

Nga và Triều Tiên đã đàm phán xây dựng cây cầu từ năm 2015.

Moscow đang phát đi tín hiệu hợp tác với Triều Tiên, nhưng vẫn phản đối việc phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trang Sputnik đã đăng tin rằng, Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết Nga sẽ không bao giờ công nhận Bình Nhưỡng là một quốc gia hạt nhân. Đại sứ Anatoly Antonov cho biết hôm thứ Hai rằng Nga muốn thấy một "quốc gia phi hạt nhân" trên bán đảo Triều Tiên.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ