• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga tung mọi cửa đưa Syria dấn sâu thế cờ Trung Đông

Thế giới 27/01/2019 16:13

(Tổ Quốc) - Nga vào thứ Bảy –ngày 26/1 đã kêu gọi Tunisia ủng hộ nỗ lực của nước này trong việc đưa Syria quay trở lại Liên đoàn Ả Rập.

Động thái này diễn ra khi Moscow muốn đẩy mạnh mối quan hệ giữa chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các quốc gia khác trong khu vực.

Chúng tôi có quan điểm chung về sự cần thiết phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự xói mòn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Ả Rập Syria, để phấn đấu đưa Syria trở về với gia đình Ả Rập và tiếp tục tham gia Liên đoàn Ả Rập, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết sau cuộc gặp với Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Nga tung mọi cửa đưa Syria dấn sâu thế cờ Trung Đông - Ảnh 1.

Nga đang nỗ lực tăng cường vị thế cho Syria tại Trung Đông. (Nguồn: AFP/ Bloomberg)

Theo ông Lavrov, Moscow đánh giá cao sự hỗ trợ của Tunisia "về những nỗ lực của Nga trong cơ chế Astana nhằm thúc đẩy giải quyết Syria". "Tôi tin rằng Tunisia quan tâm đến sự quay lại nhanh chóng của những người tị nạn Syria trú ẩn ở Tunisia. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để tạo điều kiện thích hợp tại Syria cho sự trở lại đó", nhà ngoại giao này nói thêm.

Nga đã ủng hộ ông Assad trong suốt cuộc nội chiến kéo dài 8 năm và sự trợ giúp quân sự của Moscow đã là một trợ lực hữu hiệu giúp chính phủ Syria tái khẳng định quyền lực. 

Nga đã nói rằng họ hy vọng Liên đoàn Ả Rập, đình chỉ tư cách thành viên của Syria vào năm 2011, sẽ sớm nhận lại nước này. Hầu hết các quốc gia Ả Rập cũng đã triệu hồi các đại sứ của họ từ thủ đô Damacus trở về và cùng tham gia vào cuộc tẩy chay kinh tế chống lại Syria.

Tunisia đang chuẩn bị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập vào tháng 3 và đã bày tỏ ủng hộ Syria trở lại nhóm này. Tunisia đã khẳng định cam kết của mình đối với một Syria thống nhất và nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng càng sớm càng tốt, theo một tuyên bố từ Tổng thống nước này. Dù vậy, sự trở lại của Syria trong nhóm Liên đoàn Ả Rập sẽ đòi hỏi việc có một quyết định được cả nhóm Ả Rập đồng thuận, Tunisia cho hay.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ