• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga và Anh lên tiếng về vụ đụng độ trên Biển Đen

Thế giới 24/06/2021 11:25

(Tổ Quốc) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu chiến Anh đã xảy ra xung đột với lực lượng Nga ở khu vực ngoài khơi bán đảo Crimea vào ngày 23/6.

Theo CNN, lực lượng tuần tra Nga cho biết đã bắn cảnh cáo tàu khu trục của Anh vì tàu HMS Defender đã  vi phạm lãnh hải Nga tại khu vực tây bắc Biển Đen.

Nga và Anh lên tiếng về vụ đụng độ trên Biển Đen - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tàu HMS Defender đã tiến sâu 3km vào vùng biển của Nga ở khu vực mũi Fiolent thuộc bán đảo Crimea.

"Lực lượng tuần tra của Nga đã bắn cảnh cáo và ném bom giả trước tàu chiến của Anh", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một báo cáo.

Tuy nhiên, giới chức Anh bác bỏ cáo buộc của Nga. Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố không có phát súng cảnh cáo nào về phía tàu HMS Defender và cũng không có hiện tượng thả bom xuống đường di chuyển của tàu như tuyên bố của Nga.

"Không hề có phát súng cảnh cáo nào nhằm vào tàu HMS Defender. Tàu hải quân Hoàng gia Anh đã đi theo lộ trình quy định và hoàn toàn tuân thủ luật phát quốc tế. Chúng tôi biết Nga đang tiến hành tập trận ở Biển Đen và đã cảnh báo trước cho cộng đồng hàng hải về hoạt động này", Bộ Quốc phòng Anh lên tiếng trong một tuyên bố.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, tàu HMS Defender đã thực hiện chuyến quá cảnh từ Odesa tới Georgia qua Biển Đen vào ngày 23/6. Là tuyến đường di chuyển thông thường, tàu HMS Defender đi vào hành lang phân cách theo đúng quy định của quốc tế và cũng ý thức hoạt động diễn tập quân sự của Nga ở trong khoảng cách gần.

Giới quan sát nhận định, mối quan hệ giữa Nga và đồng minh NATO liên tục căng thẳng tại Biển Đen kể khi Nga sáp nhập và quân sự hóa Crimea gây ra mối đe dọa lâu dài cho Ukraine và đồng minh. Và các thông tin hai chiều như vậy cho thấy sự gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây trên các tuyến đường biển đang tranh chấp.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và gia tăng hoạt động quân sự xung quanh khu vực này. Mỹ và phương Tây lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Nga.

Trong thời gian dài, các máy bay chiến đấu của Nga đã liên tục lên tiếng báo động đối với các tàu khu trục Mỹ hoạt động thường xuyên ở Biển Đen trong khi máy bay trinh sát của Mỹ tiến hành các cuộc tuần tra thường xuyên ở khu vực này.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ